Thông tin chính thức về vụ sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai

ANTĐ - Chiều tối 20/3 chính quyền tỉnh Đồng Nai thông tin chính thức về vụ sập cầu Ghềnh xảy ra ở địa bàn tỉnh này trưa cùng ngày.

Ông Đặng Mạnh Trung, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai thông tin tại buổi họp báo, lực lượng của nhiều đơn vị phối hợp vẫn đang đang tích cực tiềm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu.

Nguyên nhân sập cầu ban đầu được xác định do tàu kéo kéo theo sà lan đã vi phạm quy tắc giao thông đường thủy nội địa khi đi qua cây cầu này đã gặp thủy triều lên, đâm va làm gãy 2 nhịp cầu của cầu Ghềnh.

Ông Trung cũng thông tin về phương án hỗ trợ người dân di chuyển theo tuyến đường sắt Bắc Nam và ngược lại. Cụ thể hành khách từ Bắc vào Nam phải dừng ở ga Biên Hòa rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô vào TP.HCM, và ngược lại cũng thực hiện tương tự.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 20/3

Ông Trung cho biết: "Thông báo của Tổng cục Đường sắt sau khi vụ việc xảy ra là lịch tàu chạy dày đặc, chúng tôi sẽ tìm phương án khắc phục hậu quả. Lo ngại nhất hiện nay của chúng tôi là Biên Hòa là ga nhỏ, các tuyến đường lân cận ga khá nhỏ, chúng tôi sẽ phối hợp với Công an để không xảy ra tình trạng kẹt xe, ảnh hưởng đến công việc của nhân dân. Còn hàng hóa các chuyến tàu thì chúng tôi đã bàn với đường sắt các phương án trung chuyển ở 3 ga Hố Nai, Trảng Bom, Long Khánh".

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Đặng Mạnh Trung

Đại tá Trần Tuấn Triệu – Đại diện PCCC Đồng Nai cho biết, hiện tại chưa phát hiện thông tin thương vong về người bị nạn.

Lực lượng chức năng đang tìm phương án khắc phục hậu quả

Theo người dân chứng kiến, lúc xảy ra vụ việc 2 tài công đã tự bơi vào bãi cát phía phường Bửu Hòa, 2 người này xin tiền người dân về quê. 2 tài công này được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ đâm sập cầu. 

Diễn biến mới nhất là chiều tối 20/3, chiếc sà lan đâm làm gãy cầu, sập cầu Ghềnh đã tự trôi cách cây cầu sập khoảng mấy chục mét khi thủy triều dâng. Lực lượng các cơ quan chức năng hiện vừa đang tìm kiếm người mất tích, vừa đang lập phương án kéo chiếc sà lan giữa lại vị trí cố định.

Chiếc sà lan trôi xa vị trí cầu sập

Tại hiện trường có 1 lữ đoàn công binh đóng tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thuộc Quân khu 7 đang tiến hành khảo sát. Khả năng là đơn vị này sẽ thực hiện phương án dựng cầu tạm để các phương tiện và người qua lại.