2.500 chỗ ở miễn phí tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp:

Thí sinh phấn khởi, phụ huynh yên tâm

ANTĐ - Đến khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 29-6, ngay từ cổng vào, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những “xe ôm” trong màu áo xanh tình nguyện lưng đẫm mồ hôi chở “những vị khách đặc biệt” từ Bến xe Giáp Bát về phòng trọ trong cái nắng chói chang, oi ả giữa hè.
Thí sinh phấn khởi, phụ huynh yên tâm ảnh 1

Đón tận bến xe

Vừa nhấc túi hành lý khá nặng của một thí sinh đến từ Nam Định xuống xe, vừa lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, Đỗ Văn Thành – sinh viên năm thứ tư trường ĐH Xây dựng Hà Nội, một thành viên trong Đội thanh niên tình nguyện khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp chia sẻ, do khu nhà ở sinh viên dành 2.500 chỗ ở và đưa đón miễn phí cho thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, nên nhiệm vụ của Thành và hàng trăm sinh viên tình nguyện khác là làm “xe ôm” miễn phí, túc trực ở bến xe đưa thí sinh và người nhà về khu nhà ở, sau đó chở thí sinh đến các địa điểm thi.

Trong mấy ngày qua, trung bình mỗi ngày, mỗi “xe ôm tình nguyện” đưa đón hàng chục lượt người từ bến xe về. Để thực hiện tốt công việc được giao, Thành và các bạn  phải tập trung từ 5h30 sáng hàng ngày để phân công công việc. Theo Thành, điều quan trọng nhất của công tác đưa đón thí sinh là an toàn và đúng giờ. Do chưa được nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình này, ban đầu nhiều thí sinh và người nhà còn tỏ ý lo ngại, thậm chí sợ bị lừa.

“Với những trường hợp đó, chúng em phải giải thích kỹ càng để họ yên tâm. Khi về đến khu nhà ở, ai cũng phấn khởi làm chúng em vui lây”. Khi được hỏi về lý do tham gia chương trình này, Thành cười hiền: “Cách đây 4 năm khi khăn gói lên Hà Nội thi đại học, em đã được các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ về chỗ ở, nên em nghĩ, bản thân mình cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ các em khóa kế tiếp”.

Thí sinh phấn khởi, phụ huynh yên tâm ảnh 2

Các phòng ở khang trang, rộng rãi 

Được biết, các thí sinh hiện đang ở trong khu nhà ở Pháp Vân-Tứ Hiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Nam Định, Hà Nam… và một số huyện khác thuộc ngoại thành Hà Nội. Tiếp xúc với nhiều phụ huynh và học sinh tại các phòng ở, chúng tôi thấy, mọi người đều tỏ ra hài lòng và yên tâm với cơ sở vật chất và tình hình an ninh trật tự nơi đây. Do mới được đưa vào sử dụng, nên các phòng ở đều rất rộng rãi, sạch sẽ, có đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, song cũng khá yên tĩnh để các thí sinh có điều kiện nghỉ ngơi, ôn bài. 

Đảm bảo an toàn và đúng giờ cho thí sinh

Ông Nguyễn Xuân Tảo, 74 tuổi (ở Giao Thủy, Nam Định) – phụ huynh đưa con đi thi cho biết,  ông biết thông tin về 2.500 chỗ ở miễn phí tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp qua mạng Internet. Do vậy, khi đưa cậu con trai duy nhất lên Hà Nội dự thi, ông Tảo quyết định vào ở tại khu nhà này. Theo ông Tảo, dù đưa con đi thi là việc riêng của các gia đình nhưng từng thành viên Ban quản lý khu nhà, các em sinh viên tình nguyện đã coi như việc chung.

Đi đến đâu, phụ huynh và học sinh cũng được đón tiếp, hướng dẫn nhiệt tình nên rất phấn khởi, yên tâm. “Với những người lần đầu lên thành phố như tôi, sự giúp đỡ này là vô cùng quý báu. Tôi mong  con tôi và các thí sinh khác ở trong khu nhà này đều có kết quả thi tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình” – ông Tảo xúc động chia sẻ.

 Với tâm trạng tương tự, bà Lại Thị Luyến ở Hà Nam tâm sự, trước khi đưa con đi thi bà cứ nghĩ chỉ cần thuê được chỗ trọ rẻ, dù chật chội một chút đã là mừng, nhưng khi lên đến Hà Nội, được đón tận nơi, được ở trong căn phòng khang trang, rộng rãi, thoảng mát hơn cả nhà mình mà không phải trả tiền thuê, bà Luyến vô cùng bất ngờ và cảm động. “Nhất định sau khi về quê, tôi sẽ kể chuyện này cho nhiều người cùng biết. Tôi cũng dự định nếu con gái tôi đỗ đại học, tôi sẽ cho cháu vào ở tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp” – bà Luyến quả quyết.

Về chương trình hỗ trợ 2.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, anh Lê Phúc Lợi - Trưởng Ban quản lý (BQL) khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp cho biết, hàng ngày BQL bố trí khoảng 100 sinh viên tình nguyện và cán bộ trực ở các bến xe và tại khu nhà ở để đưa đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Để triển khai chương trình này, cách đây 2 tháng, Thành đoàn Hà Nội đã gửi thông báo đến các quận đoàn, huyện đoàn. BQL cũng đã chủ động liên hệ qua email, điện thoại… và trực tiếp về các địa phương để tuyên truyền. Một số đơn vị đã đăng ký trước với số lượng chỗ ở lớn như Nam Định 400 chỗ, Hà Nam 200 chỗ…

Để việc đưa đón thí sinh đảm bảo an toàn và đúng thời gian, BQL còn phối hợp với Quận đoàn Hoàng Mai bố trí thêm 170 xe máy và lái xe dự phòng. Trong trường hợp thí sinh quá đông, BQL sẽ đề nghị với Thành đoàn thuê xe ô tô 45 chỗ đưa đón thí sinh. Ngoài miễn phí đưa đón, chỗ ở, nước uống… thí sinh và người nhà còn được hỗ trợ thuê chăn, chiếu, màn, gối… Thủ tục vào ở khá đơn giản, thí sinh không phải đặt cọc bất cứ khoản tiền nào.

Bên cạnh đó, trong khu nhà ở sinh viên còn có đầy đủ các phòng chức năng, khu nhà ăn do BQL tổ chức và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. “Chúng tôi cam kết mọi thí sinh ở tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp sẽ được đưa đón an toàn và đúng giờ. Mong rằng chương trình này sẽ giúp nhiều thí sinh và người nhà có chỗ ở nghỉ ngơi thoải mái, tiết kiệm được chi phí trong những ngày thi căng thẳng để đạt kết quả thi cao nhất” - anh Lê Phúc Lợi khẳng định.