Theo đẳng cấp quốc tế

(ANTĐ) - Ngày 13-11, tại ĐH Quốc gia Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ  2 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt- Pháp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ĐH Khoa học công nghệ sẽ được xây dựng theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

Xây dựng Đại học Khoa học công nghệ:

Theo đẳng cấp quốc tế

(ANTĐ) - Ngày 13-11, tại ĐH Quốc gia Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ  2 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt- Pháp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ĐH Khoa học công nghệ sẽ được xây dựng theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

ĐH Khoa học công nghệ là ĐH công lập của Việt Nam nhưng giảng dạy theo mô hình ĐH Pháp và hiệu trưởng là người Pháp, hơn nữa đứng đằng sau hỗ trợ cho trường là tổ hợp 130 trường ĐH. Dự kiến năm 2010, trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên, chương trình giảng dạy của trường là tiếng Pháp và tiếng Anh.

ĐH Khoa học công nghệ sẽ  đào  tạo với 6 ngành là Môi trường, Năng lượng, Công nghệ sinh học, Hàng không vũ trụ, Hóa học và Vật liệu Nano. Dự kiến năm 2015 trường ĐH Khoa học công nghệ sẽ xây dựng xong tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học và nghiên cứu nước Cộng hóa Pháp khẳng định GD-ĐT, khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực Pháp ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Bảo Anh