Tàu CSB 4032 cứu hộ tàu cá QNg 96507TS gặp nạn trên biển

ANTĐ - Sau hơn 10 giờ tích cực tìm kiếm, tàu CSB 4032 đã cứu nạn thành công và lai dắt tàu cá QNg 96507TS bị vỡ bô lái sau về nơi an toàn. Các thuyền viên bị thương cũng được lực lượng Cảnh sát biển chăm sóc y tế.

Chiều 25-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 về việc tàu cá QNg 96507TS có 15 thuyền viên gặp nạn đang trôi dạt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg 96507TS bị vỡ bô lái sau, nước tràn vào ngập khoang máy khiến tàu có nguy cơ bị chìm. Trong quá trình khắc phục sự cố, thuyền trưởng và 2 thuyền viên đã bị thương.

Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4032 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Mũi Đại Lãnh tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Đến 5h30 ngày 26-8, tàu CSB 4032 tiếp cận tàu cá QNg 96507TS ở vị trí cách phía đông Cù Lao Xanh (Bình Định) 168 hải lý.

Sau ít giờ tìm kiếm, tàu CSB 4032 cứu nạn thành công tàu cá QNg 96507TS 
Tàu CSB 4032 cứu hộ tàu cá QNg 96507TS gặp nạn trên biển ảnh 2Lực lượng Cảnh sát biển chăm sóc y tế cho thuyền viên bị thương
Tàu CSB 4032 cứu hộ tàu cá QNg 96507TS gặp nạn trên biển ảnh 3Và lai dắt tàu gặp nạn về nơi an toàn

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4032 đã sơ cứu, chăm sóc y tế cho các thuyền viên bị thương, cung cấp lương thực, thực phẩm đồng thời tiến hành các biện pháp chống chìm, lai dắt tàu về đất liền.

Sau gần 38 giờ lai dắt trong điều kiện sóng to, chiều 27-8, tàu CSB 4032 đã đưa được tàu QNg 96507 TS về cảng Hải đoàn 48 tỉnh Bình Định và bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng theo quy định.

Trước đó, vào chiều 24-8, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực biển Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng nhận thông tin về việc một ngư dân trên tàu cá QNg 95418TS đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa cần cứu nạn khẩn cấp.

Ngay lập tức, tàu CSB 9002 đã lên đường tìm kiếm cứu nạn. Sau khi tiếp cận tàu cá QNg 95418TS, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định trong quá trình thu lưới một ngư dân đã bị tời va đập vào chân, bất tỉnh do mất nhiều máu.

Sau khi sơ cứu vết thương, tàu CSB 9002 cập cảng Hải đoàn biên phòng 48 và chuyển ngư dân gặp nạn vào bệnh viện để điều trị.