Tấn công, bắn giết ngư dân là tội ác vô nhân đạo

ANTĐ - Liên quan đến thông tin ngư dân Trương Đình Bảy, ở Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, thuyền viên của tàu cá QNg 95861 TS đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa bị bắn chết (ngày 26-11), chiều 30-11, ông Lưu Văn Huy - Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết, Cục Kiểm ngư đang phối hợp với các lực lượng như Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng điều tra, làm rõ vụ việc.

*Các lực lượng sẽ vào cuộc điều tra

Luật Biển quốc tế không cho phép uy hiếp, tấn công ngư dân trên biển

Theo báo cáo của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, vào tối 

26-11, 12/14 thuyền viên tàu cá QNg 95861 TS (do ông Bùi Văn Cu, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng) xuống ca nô đi lặn bắt cá. Trên tàu chỉ còn lại thuyền trưởng Bùi Văn Cu và ông Trương Đình Bảy. Bất ngờ tàu cá QNg 95861 TS bị một tàu nước ngoài áp sát.

Sau đó, một nhóm người cầm súng nhảy sang khống chế, rồi bắn chết ông Bảy.

“Cục Kiểm ngư Việt Nam kịch liệt phản đối hành vi dùng vũ lực đe dọa, tấn công ngư dân khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Đây là hành vi vô nhân đạo và cần phải chấm dứt”, ông Lưu Văn Huy khẳng định và cho biết, các lực lượng chức năng đang hỗ trợ đưa tàu cá QNg 95861 TS về đất liền để điều tra, làm rõ. Dự kiến sáng nay 1-12, tàu cá này mới tiếp cận cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.

Còn ông Võ Văn Trác - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, dù chưa biết rõ ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết bởi lực lượng nào nhưng hành vi tấn công, bắn chết ngư dân trên biển là hành vi vô nhân đạo, không thể chấp nhận được và đáng lên án. Sau khi nắm rõ thông tin, Hội Nghề cá sẽ có công văn chính thức phản đối về việc này.

Liên quan đến lo ngại cho ngư dân đánh bắt hải sản trên biển trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, ông Võ Văn Trác cho rằng, trước đây một loạt các giải pháp đã được áp dụng như tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân hiểu và nắm bắt được Luật Biển, vùng biển chủ quyền Việt Nam; đồng thời, tổ chức cho ngư dân đi đánh bắt theo nhóm, tổ đội để có thể hỗ trợ nhau khi gặp bất trắc. Ngoài ra, lực lượng chức năng như Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng luôn luôn hỗ trợ ngư dân trên biển, nhưng hiện nay tình hình trên biển ngày càng phức tạp hơn, Nhà nước cần phải có chính sách quyết liệt, mạnh mẽ hơn, giúp ngư dân yên tâm bám biển. 

Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, tới đây Hội Nghề cá sẽ có các động thái cụ thể nhằm lên án và phản đối mạnh mẽ hành động tấn công ngư dân Việt Nam.