Quy hoạch các đô thị vành đai Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc

ANTĐ - Sáng 27-11, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện 4 quy hoạch phân khu đô thị gồm thị trấn Phù Đổng (Gia Lâm), thị trấn Kim Hoa (Mê Linh), đô thị sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, quy hoạch đô thị sông Hồng theo đánh giá là phức tạp và còn nhiều vướng mắc.

Quy hoạch các đô thị vành đai Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc ảnh 1Việc xây dựng đô thị hai bên sông Hồng cần hài hòa giữa các yếu tố thiên nhiên và con người

Rà soát lại quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa

Quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đến năm 2030 có quy mô diện tích 180,57ha, quy mô dân số tính toán là 16.500 người. Quá trình nghiên cứu lập đồ án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) thông tin, theo ý kiến của chính quyền địa phương (xã, huyện) và ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, trên cơ sở đặc trưng thị trấn là đô thị dịch vụ, văn hóa du lịch gắn với cụm di tích Đền Gióng, kiến nghị UBND TP cho phép nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thị trấn Phù Đổng, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị, vừa thực hiện được mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. 

Tương tự, quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh đến năm 2030 đưa ra, quy mô khoảng 211,4ha bao gồm các thôn Bạch Đà, Yên Phú, Ngọc Trì và Bến Già. Dân số dự báo đến năm 2020 khoảng 9.870 người, đến năm 2030 khoảng 12.650 người. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu lấy ý kiến, UBND huyện Mê Linh xin chuyển đổi chức năng sử dụng đất của Khu công nghiệp Kim Hoa.

Qua nghiên cứu, lấy ý kiến, Sở QH-KT đưa ra phương án, chuyển đổi Khu công nghiệp Kim Hoa sang các chức năng khác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa phương như: trường đào tạo nghề, đất tiểu thủ công nghiệp... theo nguyện vọng của địa phương. Ngoài ra, UBND huyện Mê Linh cũng cho rằng, quy hoạch  lấy thị trấn Kim Hoa làm trung tâm hành chính, xã hội, văn hóa, giáo dục mới của huyện Mê Linh là không phù hợp với vị trí và vị thế. 

Tại cuộc họp sáng 27-11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, việc lập quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh là chưa chặt chẽ, đặc biệt trong việc xác định lấy thị trấn Kim Hoa làm trung tâm hành chính của huyện. Do vậy, UBND TP giao Sở QH-KT kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy hoạch chung của huyện Mê Linh, làm rõ các yếu tố hình thành nên đô thị mới Kim Hoa theo quy hoạch. “Qua rà soát, phải làm rõ có cần quy hoạch đô thị Kim Hoa mới ở Mê Linh hay không? Và nếu cần thì quy mô như thế nào?”, Chủ tịch UBND TP đặt vấn đề.

Đô thị dọc sông Hồng, sông Đuống

Đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, quy mô diện tích khoảng 1.152ha, dân số khoảng 4.000 người, theo Sở QH-KT, trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch phát sinh nhiều vấn đề vượt thẩm quyền, trong đó cần có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT. Chủ tịch UBND TP yêu cầu, các sở, ngành nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống cầu, cảng hai bên sông Đuống trong phạm vi lập quy hoạch.

Đặc biệt, Sở NN&PTNT phải sớm có ý kiến với Bộ NN&PTNT trong việc phê duyệt quy hoạch đê điều, không để kéo dài thêm, trong khi người dân hai bên bờ phải sống chờ đợi. “Xây dựng quy hoạch trên cơ sở của luật pháp, theo hướng tất cả hộ dân, công trình nằm trong hành lang thoát lũ buộc phải di chuyển, còn ngoài hành lang thoát lũ sẽ bảo tồn và phát triển”, ông   Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Trong khi đó, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), thuộc địa giới hành chính các quận, huyện như Đan Phượng, Bắc  Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm. Diện tích khoảng 11.000ha, dân số tính toán từ 130.000-168.000 người (hiện trạng khoảng 230.000 người). Theo Sở QH-KT, không gian nghiên cứu quy hoạch của phân khu đô thị sông Hồng thuộc hành lang xanh ngoài đê sông Hồng.

Vướng mắc chính là quy hoạch ngành (đê điều) đã lập nhưng chưa được phê duyệt, trong khi thẩm quyền thuộc Bộ NN&PTNT và Chính phủ. Ngoài ra, vấn đề bảo tồn các làng xóm dân cư lâu đời, các di tích lịch sử-văn hóa; di dân và tái định cư vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các đơn vị có liên quan. 

Về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cần phải xác định rõ quy hoạch thoát lũ, trên cơ sở đó mới có thể đưa ra các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho thoát lũ, vừa khai thác hiệu quả đất đai nhưng vẫn bảo tồn được giá trị văn hóa lịch sử.