Ôtô xịt lốp, kiểm tra 4 bánh thấy dính tới... 30 chiếc đinh

ANTĐ - Đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường thì bất ngờ bị xịt lốp. Anh Thanh xuống kiểm tra thì phát hiện 4 chiếc bánh xe của mình dính tới 30 chiếc đinh. Cho rằng đoạn đường nối KCN Nam Cấm đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị kẻ xấu rải đinh để bẫy xe, anh Thanh lên mạng facebook đăng tin cảnh báo.

Sáng ngày 24-7, trên facebook có tên “Thường Vượng của em” có đăng tải dòng trạng thái về việc xe ô tô bị xịt lốp vì dính đinh trên đoạn đường tỉnh lộ 536 nối QL 1A (xã Diễn An, huyện Diễn Châu) đi qua khu công nghiệp Nam Cấm xuống thị xã Cửa Lò.

Được biết, chủ facebook trên là anh Lê Văn Thanh trú ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Anh Thanh cho hay, hôm đó anh đang điều khiển xe chạy trên đường thì bất ngờ bị xịt lốp. Sau khi xuống kiểm tra, anh Thanh tá hỏa phát hiện 4 lốp xe của mình dính đến 30 chiếc đinh. Cho rằng có kẻ xấu cố tình rải đinh nên kêu gọi các tài xế cảnh giác khi đi qua đoạn đường này. Theo quan sát, những chiếc đinh này còn rất mới, sáng bóng, dài khoảng 2,5cm.

Rất nhiều phương tiện dính đinh bị xịt lốp khi đi qua đoạn đường này.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với công an các xã điều tra sự việc. Người dân địa phương, công an xã Nghi Xá, công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức quét dọn, thu gom số đinh này. Trong vòng 2 ngày (từ ngày 24 đến ngày 25-7), người dân ở đây đã gom được khoảng 10kg đinh vít. Theo nhiều người, đây là loại đinh dùng trong đóng trần thạch cao. Qua quá trình xác minh, công an huyện Nghi Lộc đã tìm ra được nguồn gốc của số đinh trên.

Theo đó, vào khoảng 4h sáng ngày 24-7, anh Phan Văn Sáng (SN 1987) trú ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc điều khiển xe máy kéo theo rơ móc tự chế chở vật liệu làm mái che cho một hộ dân. Trên rơ móc có túi bóng chứa khoảng 20kg đinh vít. Quá trình di chuyển, túi bị rách, số đinh trên xe bị rơi rớt dọc đường nhưng anh Sáng không biết.

Đoạn đường 1,5 km người dân thu gom được 10 kg đinh vít còn mới.

Công an huyện Nghi Lộc đã mời anh Sáng lên làm việc. Anh Sáng cho hay mình không cố ý trong việc làm hàng loạt phương tiện hư hỏng. Về việc làm rơi đinh này mà anh Sáng phải đền cho người thuê 1 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho hay: "Kết quả kiểm tra ban đầu thì đây là lỗi vô ý. Sau đó, anh Phan Văn Sáng cũng ra đường cùng với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát dọn sạch đinh trên đường. Hiện anh em đang tiếp tục điều tra".