"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai

ANTĐ - Tính năng hữu dụng từ chiếc xe đạp trong quá trình tuần tra kiểm soát của Công an các phường trên địa bàn Hà Nội đã được phòng chức năng bệnh viện Bạch Mai đề xuất Ban giám đốc bệnh viện trang bị cho nhân viên bảo vệ.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đây, nhân viên bảo vệ của bệnh viện chủ yếu đi bộ làm nhiệm vụ. Trong trường hợp giải quyết sự việc liên quan đến ANTT, nhân viên bảo vệ mới sử dụng xe máy. Tuy nhiên, các 2 phương tiện này đều không thực sự tiện ích. Đi bộ sẽ vất vả, bởi khuôn viên bệnh viện rộng; còn đi xe máy sẽ không phù hợp tại khuôn viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi lại đông đúc.

Từ mô hình Cảnh sát trật tự Công an phường tuần tra bằng xe đạp, bệnh viện Bạch Mai đã “nhân rộng” ý tưởng, chủ trương này. Mười chiếc xe đạp đã được trang cấp cho nhân viên bảo vệ, và đã tạo được sự thân thiện, gần gũi, hiệu quả đối với công việc của từng nhân viên.

Một số hình ảnh xe đạp tuần tra ở bệnh viện Bạch Mai:

"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai ảnh 1

Xe đạp được in "thương hiệu" phòng chức năng bệnh viện Bạch Mai
"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai ảnh 2Khung xe chắc khỏe, giống phương tiện của Cảnh sát trật tự
"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai ảnh 3Các xe đều được đánh số thứ tự từ 1 đến 10
"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai ảnh 4Gọn nhẹ, cơ động, linh hoạt
"Nhân" mô hình nhân viên bảo vệ đạp xe tuần tra tại bệnh viện Bạch Mai ảnh 5Tận tình hướng dẫn người dân