Nghỉ Tết Dương lịch: Du lịch leo núi, săn mây

ANTĐ - Với việc được nghỉ Tết Dương lịch 2015 trong 3 ngày, nhiều người đã lựa chọn những địa điểm du lịch trong nước, trong đó cung đường Đông - Tây Bắc với các hành trình chinh phục mạo hiểm nổi lên như một  điểm đến hấp dẫn nhất.   

Nghỉ Tết Dương lịch: Du lịch leo núi, săn mây ảnh 1Đỉnh Pha Luông đang là một điểm đến được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong dịp Tết Dương lịch

Tour ngắn ngày đắt khách

Theo thông tin từ Công ty TNHH Du lịch và truyền thông giải pháp cho giới trẻ (PYS Travel), trong dịp Tết Dương lịch 2016, các khách hàng mua tour thường chọn các tuyến 3-5 ngày để đi du lịch nội địa và các nước trong khu vực. Thời điểm hiện tại, lượng khách mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch so với năm ngoái không giảm nhiều. 

Đến thời điểm này, số lượng các tour du lịch trong nước gần như đã kín chỗ, do tâm lý khách hàng muốn đặt chỗ sớm. Theo ông Nguyễn Anh Hưng - Trưởng phòng Điều hành nội địa Công ty CP Xúc tiến thương mại và dịch vụ du lịch Apro, do thời gian nghỉ lễ ngắn nên không có sự đột phá, tuy nhiên các tour cũng đã khá kín chỗ.  

Theo đó, giá tour cũng tăng không đáng kể do các đơn vị lữ hành đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu. Cũng theo đại diện Apro Travel, bên cạnh thị trường tour nội địa đang khá sôi động, công ty cũng cung cấp các tour đi nước ngoài phù hợp với thời gian nghỉ lễ như Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Dubai… với giá ưu đãi vì đây đang là mùa giảm giá. 

Nghỉ Tết Dương lịch: Du lịch leo núi, săn mây ảnh 2Đến thời điểm này, các tour leo núi vào dịp đầu năm gần như đã khóa sổ 

Hành trình mạo hiểm lên ngôi

Với những du khách ở Hà Nội năm nay có nhiều lựa chọn để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhất là đối với những khách du lịch thích trải nghiệm khám phá. Ông Vũ Tuấn Phong - Phó Giám đốc PYS Travel đánh giá: “Với độ tuổi du lịch của người Việt Nam ngày càng trẻ hóa, các điểm đến Đông - Tây Bắc thu hút du khách hơn bao giờ hết. Những cung đường mang đến cho bạn cảm giác “xê dịch” tuyệt vời và chân thực nhất như: Mộc Châu, Hà Giang, chinh phục Pha Luông, săn mây Y Tý - Bắc Hà, Tà Xùa... Sau khi thông tin đỉnh Fansipan có cáp treo, các bạn trẻ lại chuyển sang chinh phục Pha Luông một đỉnh núi cao còn hoang sơ với phong cảnh hùng vĩ, thiên nhiên đặc sắc”.

Theo đó, các tour được du khách trẻ quan tâm phải kế đến “Chinh phục gió ngàn biển mây Pha Luông”, “Mùa đi săn mây Tà Xùa” hay “Thiên đường mây Y Tý”… Trong đó, Pha Luông (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La) không chỉ nổi tiếng với đỉnh núi có độ dốc cực cao mà còn có khung cảnh nên thơ. Để đi đến đỉnh Pha Luông mù sương, du khách sẽ có cơ hội băng qua nhiều rừng phong vào mùa thay lá với khung cảnh rực rỡ nhất. Còn dãy Tà Xùa (xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái), nơi hợp thành từ 3 đỉnh núi tạo nên một kỳ quan hùng vĩ tựa như sống lưng khủng long cũng là một thách thức với du khách bởi cung đường đèo dốc quanh co, trắc trở tới 230km.

Trong khi đó, Y Tý được biết đến là một vùng đất khá hoang sơ, nằm ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tại đây, không chỉ được ngắm những khung cảnh thần tiên với những vạt mây trôi bồng bềnh giữa những ngọn núi, du khách còn có cơ hội khám phá bản Lao Chải, đi chợ phiên Mường Hum, chiêm ngưỡng những mái nhà trình tường đẹp ngỡ như miền cổ tích… Giá tour này từ 1.380.000 - 1.680.000 đồng cho hành trình 2 ngày 1 đêm. 

Không chỉ tập trung vào thế mạnh leo núi, đại diện Công ty Apro Travel cho biết, công ty đang khai thác những tuyến điểm mới lạ, ngắn ngày, để du khách vừa đảm bảo nhu cầu công việc nhưng vẫn khám phá được những điểm mới lạ như tuyến du lịch Đông - Tây Bắc, Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu 3 ngày, Hà Giang 3 ngày, Sapa 3 ngày… Trong đó, không chỉ chinh phục những đỉnh núi, du khách sẽ có những trải nghiệm ngoạn mục như đi bộ, băng rừng, vượt thác hay sống như người bản địa để trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc thiểu số khi đăng ký một tour Fansipan - Sapa 4 ngày 3 đêm, Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát 2 ngày 1 đêm…