TP.HCM:

Lửa "táp" qua trường mầm non, giáo viên dẫn học sinh tháo chạy

ANTĐ - Lửa bùng phát dữ dội từ nhà dân lan nhanh qua trường mầm non, cô giáo dẫn các em học sinh cùng nhau tháo chạy ra ngoài.  

Trưa 28/4, ngọn lửa xuất phát từ lầu 1 của căn nhà nằm trong hẻm số 118, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 rồi nhanh chóng lan qua trường mẫu giáo kế bên. Lửa bùng phát dữ dội cộng thêm đám cháy gặp nhiều vật liệu gỗ nên bén nhanh hơn, táp sang trường mầm non bên cạnh.

Lúc này, trong trường có nhiều em học sinh cùng các giáo viên. Nghe tiếng hô hoán của người dân báo cháy, hàng chục học sinh được các giáo viên và sự hỗ trợ của người dân dẫn các em chạy ra ngoài tránh nạn nơi an toàn.

Nhiều người dân hỗ trợ đưa các em học sinh ra nơi an toàn

Người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa bằng bình chữa cháy mini, nước nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 7 nhanh chóng có mặt, điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận, phun nước xối xả vào đám cháy từ nhiều phía.

Các chiến sĩ tiếp cận hiện trường từ trên cao để phun nước

Hơn nữa tiếng sau đám cháy được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi hơn 100m2 căn nhà, tường gạch đổ sập và làm cho các em học sinh 1 phen hú vía. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.