Lợi dụng facebook hành nghề mại dâm

ANTĐ - Ngày 1-12, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CATP Hà Nội cho biết, mại dâm với thủ đoạn gái gọi đang có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng, dưới nhiều hình thức như thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo… 

Trong năm 2015, CATP Hà Nội đã phối hợp với các ngành liên quan tập trung đấu tranh với các tụ điểm, địa bàn phức tạp, nhức nhối về hoạt động mại dâm. 

Các lực lượng CATP đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính hơn 36 nghìn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, xử lý hơn 1.500 lượt cơ sở vi phạm, truy tố 54 vụ, 86 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.500 trường hợp với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, đình chỉ 31 cơ sở...