Không tiếp tay cho việc phát tán tin nhắn rác

ANTĐ - Nắm bắt được nhu cầu quảng cáo bằng tin nhắn của cá nhân, doanh nghiệp ngày càng tăng cao, dịch vụ cho thuê sim, gửi tin nhắn thuê đã ra đời và thu hút được sự chú ý của khá nhiều người. Tuy vậy, đây cũng là một trong những lý do dẫn đến nạn tin nhắn rác.

Không tiếp tay cho việc phát tán tin nhắn rác ảnh 1Không chỉ bán sim số đẹp, một số cửa hàng còn cho thuê sim, nhận nhắn tin thuê

Vài chục đồng một tin nhắn

“Nhận gửi tin nhắn thuê đến các đầu số với chi phí tốt nhất tùy vào đối tượng và dịch vụ. Chỉ cần nhắn nội dung tin, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ số lượng và thời gian tin cần nhắn, bạn không cần phải làm gì ngoài việc ngồi một chỗ và thanh toán phí”. “Chúng tôi là đại lý phân phối sim của Mobi, Vina, Viettel hiện nay đang có rất nhiều sim cho thuê phục vụ quý khách hàng có nhu cầu quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới người tiêu dùng”… Những lời quảng cáo có cánh này đã khiến dịch vụ cho thuê sim, gửi tin nhắn thuê trở thành dịch vụ “hot”. 

Chị Đào Lan Hòa - chủ một cửa hàng thời trang trên đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, hiện nay điện thoại di động phổ biến đến mức hầu như ai cũng có. Do vậy, việc quảng cáo bằng tin nhắn trên điện thoại không chỉ hiệu quả nhanh,  chi phí thấp so với tất cả các loại hình quảng cáo khác mà còn dễ thực hiện. Song, nếu quảng cáo bằng tin nhắn hợp pháp, chi phí bên thuê phải chi trả cho nhà mạng khá cao, từ 300-500 đồng/tin nhắn.

Trong khi đó, việc thuê sim để nhắn tin có giá thấp hơn rất nhiều. “Để nhắn 10.000 tin quảng cáo, tôi chỉ phải chi trả khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó, nếu nhắn tin bằng số thuê bao hợp pháp, số phí tăng lên hàng vài chục lần. Do vậy, tôi thường sử dụng dịch vụ này mỗi khi cần giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình giảm giá của cửa hàng” - chị Hòa chia sẻ.

Gọi điện đến một đại lý cho thuê sim điện thoại, nhận nhắn tin thuê trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, chúng tôi được biết, giá thuê sim Mobifone, Vinaphone là 10.000 đồng/sim (tương đương 35 đồng/tin nhắn). Với 3.000 tin nhắn được gửi 1 lần, khách hàng phải thanh toán trọn gói 100.000 đồng, chưa kể tiền đặt cọc.

Để tin nhắn này không bị khóa, bên cho thuê sim còn hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng thông qua phần mềm trên mạng Internet. Bên thuê dịch vụ không phải đến tận cửa hàng cho thuê mà chỉ cần gọi điện hoặc nhắn nội dung tin cần quảng cáo tới bên cho thuê, thanh toán phí qua mạng. Người thuê chỉ biết số thuê bao mình thuê, còn sim vẫn do bên cho thuê giữ. Do giá thuê sim khá rẻ nên ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ này. 


Gây phiền phức cho các chủ thuê bao

Được biết, nơi nhận làm dịch vụ có thể giúp cho khách hàng tiếp cận tới hàng chục nghìn thuê bao mỗi ngày. Mỗi tin nhắn có dung lượng trên dưới 100 ký tự không dấu. Tùy theo nhu cầu của khách và nội dung tin nhắn, bên cung cấp dịch vụ sẽ tư vấn cho khách lựa chọn sim, mạng phù hợp. Do việc mở dịch vụ bán, cho thuê sim rác, tin nhắn rác không cần vốn lớn, thu lợi nhanh nên các điểm cung cấp dịch vụ này mọc lên như nấm. 

Về tình trạng trên, anh Phan Hà Anh - kỹ sư công nghệ thông tin, Học viện Bưu chính viễn thông cho biết, spam tin nhắn là dịch vụ quảng cáo, tiếp thị bằng tin nhắn từ điện thoại di động, cho phép các nhà cung cấp sản phẩm sử dụng kênh thông tin di động để quảng bá đến các thuê bao. Gần đây, có không ít người muốn gửi tin nhắn quảng cáo thay vì tìm đến doanh nghiệp làm marketing chính thống, được cấp phép nhắn tin quảng cáo hợp pháp thì lại đi thuê sim rác.

Sở dĩ bên cho thuê sim có thể cung cấp dịch vụ với giá rất thấp do họ đã tận dụng gói dịch vụ dành cho sinh viên. Dù các nhà mạng đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn tin nhắn rác, song do số lượng tin quá lớn nên chặn không xuể. Khi lựa chọn dịch vụ này, khách hàng có thể mất tiền oan do nguy cơ tin gửi đến các chủ thuê bao không thành công là khá cao hoặc số lượng tin nhắn đến thuê bao không đủ so với cam kết. 

Do việc sử dụng dịch vụ này không mất công đi lại, không tốn nhiều chi phí, không phải mua sim và đăng ký thông tin cá nhân… nên được nhiều chủ kinh doanh lựa chọn. Tuy vậy, thuê sim quảng cáo để phát tán tin nhắn rác là hình thức lợi dụng, biến tướng từ việc kinh doanh tin nhắn quảng cáo chính thống.

Dịch vụ này đã gây phiền phức không nhỏ tới các chủ thuê bao, khiến họ bức xúc khi nhận được những tin nhắn không mong muốn. Chưa nói đến việc, ngoài tin nhắn quảng cáo sản phẩm còn có tin nhắn lừa đảo, trúng thưởng. Song hiện nay, do công tác quản lý thuê bao di động trả trước còn nhiều bất cập, mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm khá thấp nên tình trạng phát tán tin nhắn rác vẫn là bài toán chưa có lời giải.