TP.Hồ Chí Minh

Hơn 500 học sinh cùng giáo viên hoảng hốt tháo chạy khi nghe báo cháy...giả

ANTĐ - Hàng trăm học sinh và giáo viên trường mầm non Hoàng Mai 1 hoảng hốt, khi hệ thống báo cháy của trường réo ầm ĩ. Giáo viên dẫn các em học sinh cùng nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân, trước lúc lực lượng PCCC đến ứng cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 15/3. Khi cô và trò của trường mầm non Hoàng Mai 1 trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 đang say sưa dạy và học thì bất ngờ tiếng chuông báo cháy của trường réo vang. Các giáo viên đã đưa hơn 500 học sinh thoát ra ngoài an toàn, đồng thời gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 tới ứng cứu.

Các cô giáo di tản các em học sinh ra nơi an toàn 

Nhận được tin báo của trường, ngay lập tức Cảnh sát PCCC quận 8 đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại trường. 

Các học sinh ở bên ngoài trường, đợi lực lượng PCCC vào kiểm tra

Nhiều phụ huynh đã hốt hoảng bỏ công việc khi nghe nhà trường báo tin có cháy, chạy đến trường, xem tình hình, đòi đưa con về nhà. Tuy nhiên sau khi được lực lượng công an địa phương và ban giám hiệu nhà trường giải thích nguyên nhân thì các phụ huynh đã yên tâm để con tiếp tục học tập tại trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời ứng cứu

Đến hơn 10h sáng cùng ngày, giáo viên đã cho học sinh trở lại lớp học. Nguyên nhân vụ việc trên, được cho là chuông báo cháy vang lên khi do có người báo cháy giả.