Hai mẹ con tử vong trong vụ cháy, nổ quán ăn tại TPHCM

ANTĐ - Hai mẹ con được xác định là mắc  kẹt và tử vong trong đám cháy tại quán lẩu Phúc Ký, quận Tân Phú, TP.HCM, xảy ra trong sáng 18/10. 

Chiều 18/10, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận, có hai mẹ con đã tử vong trong vụ cháy lớn xảy ra tại quán lẩu – hủ tiếu dê Phúc Ký (số 514 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) xảy ra trong sáng cùng ngày.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để tìm kiếm thi thể hai mẹ con tử vong trong đám cháy

Theo đó khoảng 10h sáng 18/10 nhiều người dân xung quanh nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ quán Phúc Ký. Sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội trùm lên quán. Lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng cứu nhưng do khói lửa bao trùm nên bất lực. Nhận được tin báo, lực lượng thuộc phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng địa phương cũng đã phong tỏa hiện trường trên diện rộng. Đến 11h trưa cùng ngày, về cơ bản đám cháy đã bị khống chế. Tuy nhiên có 2 người được xác định là mất tích bên trong, mà những người tại quán Phúc Ký cho biết, đó là 2 mẹ con bà Kiều; nên lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tích cực tìm kiếm.
Do hiện trường là toàn bộ quán ăn bị cháy trụi có nguy cơ đổ sập, nên hiện lực lượng cứu hộ - cứu nạn đang thận trọng trong việc tìm kiếm tung tích của hai nạn nhân này. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng tại hiện trường mới tìm thấy thi thể của hai nạn nhân và di chuyển ra khỏi hiện trường. Hai người này được xác định là bà Kiều (SN 1972) và con ruột bà, là  My (SN 2002).
Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong như nói trên.