Hà Nội: Tiếp tục phát hiện 2 tấn ruốc nghi làm từ sắn dây

ANTĐ -Khoảng 8h sáng nay (17-3), Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 7 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 2 tấn ruốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi làm từ sắn dây, đang được các công nhân bốc dỡ đưa lên xe tải tại ga Giáp Bát – Hà Nội.

Sau 2 ngày phục kích tại ga Giáp Bát, khoảng 8h sáng ngày 17-3, tổ công tác đã ập vào kiểm tra tàu chở hàng lộ trình từ TP.HCM ra Hà Nội, mang số hiệu SY2, toa số 231814. Tại thời điểm kiểm tra, các công nhân bốc dỡ hàng hóa đang xếp các bao tải hàng màu vàng từ toa tàu lên xe tải chuẩn bị vận chuyển đi.

 

Lực lượng chức năng đang kiểm tra toa tàu hàng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải dứa màu vàng đều chứa ruốc. Chủ xe chở số hàng trên là Nguyễn Xuân Kiên, Sn 1980, nguyên quán: xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận VSATTP. Theo như lời khai của Kiên, anh ta nhận chở số hàng trên cho người đàn ông tên Chi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Lô hàng ruốc đang được bốc dỡ lên xe tải, chuẩn bị chở đến cho chủ hàng trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tổng trọng lượng số hàng khoảng 2 tấn. Theo quan sát của phóng viên, khi mở các bao tải kiểm tra, ruốc bên trong không có màu vàng nhạt, không có mùi, vị của ruốc làm từ thịt.

Trước đó vào ngày 14-3, cũng tại ga Giáp Bát, Đội Cảnh sát môi trường CAQ Thanh Xuân phối hợp cùng Đội QLTT số 15 -  Chi cục QLTT Hà Nội cũng phát hiện, bắt giữ lô hàng ruốc với tổng trọng lượng 1 tấn, nghi làm từ sắn dây, vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Người phụ trách toa tàu chở số hàng cho biết chủ hàng là người đàn ông tên Chi ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

 

Ruốc không có mùi, vị giống như ruốc làm từ thịt.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng lập biển bản kiểm tra, làm rõ nguồn hàng và chủ số hàng trên.