- Việt Nam hút khách Tây Âu
- Du lịch Hà Nội loanh quanh ngõ hẹp (1): Chưa đủ sức "níu chân" du khách
- Hút khách với tuyến phố đi bộ mở rộng
Du ngoạn thành phố như người bản địa
Nếu như du khách đã chán cảnh ngắm đường phố qua ô cửa kính, bó hẹp trong hành trình mệt mỏi trên những chiếc ô tô thì Paloma Motorbike Tour có thể được xem như một hành trình “đáng thử một lần” cho những ai muốn khám phá Hà Nội như một người dân bản địa. Cụ thể là du khách sẽ ngồi đằng sau chiếc mô tô do một nữ hướng dẫn viên và cũng là người bạn đồng hành xinh đẹp, du ngoạn khắp thành phố.
Có rất nhiều hành trình hấp dẫn cho du khách như tour ngắm cảnh và ẩm thực, du khách sẽ được đưa đến một quán cà phê có tiếng, nhâm nhi món cà phê trứng nóng hổi, dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, khu phố cổ, chợ Đồng Xuân - những nơi náo nhiệt nhất của Thủ đô để tìm hiểu nhịp sống của người Hà Nội. Tại đây, du khách có thể dừng lại để ghé vào mua một bắp ngô nướng, khoai nướng, thưởng thức cốc chè… hay bất cứ món ăn đường phố nào.
Khách du lịch và những hướng dẫn viên cùng thưởng thức ẩm thực đường phố
Sau đó, đoàn được đưa đến khu vực hồ Tây, dừng tại phố Ngũ Xã để thưởng thức những món ăn vỉa hè được nhiều người ưa chuộng như phở cuốn, phở xào… và thỏa thích uống những cốc bia mát lạnh. Còn nếu muốn vòng quanh Hà Nội vào ban đêm thì tour ẩm thực đêm là một lựa chọn không thể bỏ qua. Không chỉ nếm thử những món ăn nóng hổi trong khu vực phố cổ, du khách sẽ chu du qua cầu Long Biên lộng gió, ghé vào một nhà hàng ven sông Hồng để thưởng thức những món ăn dân dã của người Hà Nội.
Một tour như vậy có thể kéo dài từ 4 đến 4 tiếng rưỡi, giá thành từ 58 - 68 USD. Ngoài ra, du khách cũng có thể tự thiết kế một tour mua sắm hay tour ngắm cảnh tự chọn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tại đây, các nữ lái xe sẽ là người giúp du khách mặc cả, chọn đồ, hoặc mách nước cho họ những địa chỉ quán ăn, nhà hàng… với giá cả phải chăng mà không lo bị “chém”.
Theo ông Nguyễn Mạnh Thức - Giám đốc Asia Eyes Travel, người sáng lập ra Paloma Motorbike Tour, tour du lịch đặc biệt đã hình thành từ tháng 4-2014. Ông thấy rằng rất nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội đều bày tỏ mong muốn được thưởng thức những món ăn ngon - rẻ, đặc biệt là ẩm thực đường phố, tuy nhiên lại không có nhiều tour chuyên biệt về loại hình này. Bởi vậy, ông mở một tour riêng, ban đầu giới thiệu cho các nhà hàng, khách sạn, đưa vào một tour tuyến thử nghiệm. Sau đó, du khách rất thích và người nọ truyền người kia để cùng trải nghiệm. Ông Thức cho biết, một tháng Paloma Motorbike Tour phục vụ 150 khách, nhiều người đã trở thành khách hàng quen thuộc.
Bằng chiếc xe máy, du khách có thể khám phá Hà Nội như một người dân bản địa
Những nữ lái xe duyên dáng
Điểm thú vị nhất trong Paloma Motorbike Tour chính là ở các nữ lái xe. Theo ông Nguyễn Mạnh Thức, tiêu chuẩn để ứng viên được tuyển chọn vào Paloma Motorbike Tour là phải đáp ứng những yêu cầu về ngoại hình, có bằng lái xe, thông thạo tiếng Anh. Trước khi chính thức cầm lái, các cô đều phải trải qua khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, cũng như xử lý tình huống khi đi cùng với người nước ngoài.
Mỗi người đều được trang bị một bộ đàm để bám sát, liên lạc với người hướng dẫn chính và điều phối viên khi cần. Hình ảnh những cô gái trẻ trong những bộ áo dài thanh lịch, duyên dáng chở những du khách đi trên đường phố dễ tạo được nhiều thiện cảm với mọi người. Nhưng việc những “nữ tài” trông nhỏ nhắn có thể chở theo một vị khách phương Tây cao lớn không phải chuyện đơn giản.
Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, một nhân viên của Paloma Motorbike Tour cho biết: “Người nước ngoài vốn không quen ngồi sau xe máy nên trước khi khởi hành, chúng tôi đều trò chuyện làm quen, cũng như hướng dẫn du khách cách ngồi, đặt tay để cho xe cân bằng và đảm bảo an toàn. Sau những phút ngại ngùng ban đầu, rất nhiều người tỏ ra thích thú”.
Ông Rafael, du khách đến từ California, Mỹ cho biết: “Tôi và bạn tôi đã đặt một tour ngắm đường phố bằng xe máy cho ngày cuối cùng trước khi rời Hà Nội. Và thật ngạc nhiên khi thấy những quý cô trong trang phục áo dài rất duyên dáng với nụ cười thường trực trên môi. Họ nói tiếng Anh rất tốt và rất sẵn lòng giải đáp bất cứ điều gì chúng tôi hỏi. Chúng tôi được uống cà phê Việt Nam, ăn những món ăn rất ngon và ngắm khung cảnh thành phố. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là cảm giác được băng qua làn xe cộ đông đúc bằng xe máy cùng với một cô gái Việt Nam xinh đẹp. Tôi sẽ không quên được cảm giác này”.