Đà Nẵng phát hành bộ quy tắc ứng xử du lịch bằng tiếng Trung

ANTĐ - 5.000 bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung sẽ được phát rộng rãi đến tận tay du khách Trung Quốc trước khi nhập cảnh vào thành phố. Đây là việc làm đáng hoan nghênh của du lịch Đà Nẵng khi thời gian qua, nhiều du khách Trung Quốc đã có những hành vi thiếu văn hóa, gây rối khi đi du lịch tại đây.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, 5.000 bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung sẽ được phát hành rộng rãi cho khách du lịch trước khi nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Trong đó, bộ quy tắc này sẽ được phát tại sân bay, nhà ga, các khu điểm du lịch và hệ thống khách sạn trong thành phố. Bộ quy tắc này gồm các hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, nêu rõ những điều nên và không nên khi đi du lịch Đà Nẵng. Đây được coi là cẩm nang bỏ túi rất tiện dụng và du khách có thể mang theo khi đến thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh trong bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung yêu cầu du khách không xả rác bừa bãi, xếp hàng khi sử dụng dịch vụ công cộng

Theo đó, du khách cần tôn trọng văn hóa phong tục, địa phương; ăn mặc lịch sự, đặc biệt nơi tôn nghiêm; không xả rác bừa bãi, xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng; luôn chào nhau bằng nụ cười; giúp đỡ người lớn tuổi, người già, tàn tật, trẻ em; không phá hoại di tích; không la hét nói cười quá lớn…

Bộ quy tắc nói trên được dịch lại từ bộ quy tắc bằng tiếng Việt đã được Thành phố Đà Nẵng công bô trước đó

Đây được cho là hành động đáng hoan nghênh của Sở Du lịch Đà Nẵng vì trong thời gian qua, Đà Nẵng đã trở thành điểm nóng của du khách Trung Quốc tại Việt Nam. Nhiều du khách Trung Quốc khi du lịch tại đây đã có nhiều hành vi thiếu văn hóa như đốt tiền Việt Nam, quấy rối người dân bản địa…

Trước đó, vào tháng 7-2015, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cũng đã có quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, người dân Đà Nẵng và khách du lịch khi tới Đà Nẵng. Được biết, Bộ quy tắc này cũng sẽ được dịch sang tiếng Hàn Quốc.