Chung cư Hà Đông bị nước ngập bao vây: Bắc cầu tạm cho dân đi

ANTĐ - 1 ngày sau trận mưa lớn kéo dài hơn 5 giờ, tòa chung cư HH2 – khu Spark Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vẫn bị nước cô lập. Chính quyền quận Hà Đông dự tính sẽ bắc cầu tạm để dân đi trong lúc chờ bơm nước chống úng.

Ngày 26-5, 1 ngày sau trận mưa gây ngập trên diện rộng ở Hà Nội sáng 25-5, 2 khu vực gần khu đô thị mới Dương Nội, thuộc phường Dương Nội và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, vẫn ngập trong biển nước. Đặc biệt, tòa chung cư HH2 – khu Spark Dương Nội bị nước bao vây, nhiều chỗ sâu gần 50 cm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ban quản lý tòa nhà đã phải bố trí xe tải, xe ba gác chở người dân và phương tiện ra đường lớn để vào trung tâm thành phố.

Con đường trước mặt khu đô thị khá rộng nhưng bị ngập trắng, các phương tiện xe máy, ô tô muốn vượt qua đoạn này đều phải đi sát vào dải phân cách, nơi có nền đường cao hơn. Một số người dân sống gần đó đã mở dịch vụ vận chuyển xe máy và người vượt qua đoạn đường ngập úng vào tòa nhà với mức giá 30.000 đồng/lượt. 

Người dân muốn ra đường phải đi xe tải, xe ba gác

Chiều 26-5, về giải pháp khắc phục tình trạng trên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngay từ sáng 25-5, lãnh đạo Sở đã trao đổi các biện pháp cần làm để khắc phục úng ngập trên địa bàn với UBND quận Hà Đông. “Tinh thần là phải dùng mọi biện pháp để tiêu thoát nước, khắc phục nhanh nhất hiện tượng ngập úng. Nhưng vì khu vực Dương Nội chỉ có lối tiêu thoát nước ra sông Nhuệ trong khi nước sông lại đang dâng cao nên nước sẽ rút rất chậm” – đại diện Sở Xây dựng nói.

Cũng trong chiều 26-5, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về tình hình úng ngập ở 2 khu vực nêu trên, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, sau trận mưa sáng 25-5, tới chiều tối 26-5, trên địa bàn quận còn 2 điểm úng ngập nặng ở phường Yên Nghĩa và phường Dương Nội.

“Trạm bơm Yên Nghĩa đang hoạt động hết công suất để bơm thoát nước ra sông Đáy. Tôi đã giao UBND phường Yên Nghĩa và các đơn vị liên quan khảo sát, khẩn trương lập thêm một trạm bơm cưỡng bức, sớm “cứu” khu chung cư HH2” - ông Vũ Ngọc Phụng nói.

Về điểm úng ngập ở phường Dương Nội, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: “Đặt trạm bơm cưỡng bức chỉ là giải pháp trước mắt bởi lượng nước ngập ở đây rất lớn. Về lâu dài, chúng tôi phải tìm đường tiêu thoát nước bằng cách khác. UBND quận Hà Đông và Tập đoàn Nam Cường – chủ đầu tư khu đô thị mới Dương Nội, đang gấp rút tìm giải pháp cho vấn đề này”.

Về thời hạn “giải cứu” các khu vực đang bị úng ngập nói trên, Chủ tịch UBND quận Hà Đông trả lời: “Khu chung cư HH2 sẽ được “cứu” sớm hơn, còn khu vực bị ngập ở phường Dương Nội sẽ cần thêm thời gian để tính toán giải pháp. Tinh thần chung là phải khẩn trương khắc phục trong thời gian sớm nhất”.

Trước lo ngại mưa sẽ còn tiếp diễn và nước sông Nhuệ đang dâng cao, rất khó bơm cưỡng bức nước ngập ra sông, ông Vũ Ngọc Phụng nói: “Không có đường nào khác, chỉ có duy nhất giải pháp bơm nước ra sông Nhuệ. Trước mắt, để hỗ trợ người dân, UBND phường Yên Nghĩa đang tính làm cầu tạm để người dân tòa nhà HH2 có lối đi ra ngoài đường chính…”.

Tòa nhà HH2 bị cô lập với bên ngoài

Theo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, từ 23h ngày 24-5 đến 4h30 ngày 25-5, Hà Nội xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Tây. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 187,1mm; Cầu Giấy 277,8; Mễ Trì 235,5mm; ngã Tư Sở 228,7mm; Xuân Đỉnh 196,9mm; Hồ Tây 168,5mm; Lương Định Của 193,6mm; Trúc Bạch 206,9mm; Nam Từ Liêm 214,1mm; Thanh Liệt 252mm; Hoàng Quốc Việt 249mm và các nơi khác xấp xỉ 200mm…

Lượng mưa lớn đột biến vượt quá khả năng của hệ thống khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập sâu từ 0,2m đến 0,5m. Giao thông đầu giờ sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều xe máy, ô tô bị ngập nước chết máy. Ùn tắc xảy ra ở nhiều nơi… Do lượng mưa quá lớn, không chỉ các tuyến phố bị ngập, nhiều khu dân cư ở nội thành cũng bị ngập sâu, nhất là các khu vực ở vùng thấp, vùng thoát nước kém. Nước mưa tràn vào nhà dân, ngập sâu từ đến 0,2m đến 0,5m. Nhiều đồ đạc gia đình bị chìm trong nước gây hỏng hóc, nhất là thiết bị điện. Nước bẩn tràn vào bể nước ngầm khiến nhiều nhà dân phải vất vả thau rửa bể…