Đồng Nai

Chính thức thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh

ANTĐ - Lúc 3h50 rạng sáng 25/6, đoàn tàu chở khách đầu tiên đã được chạy qua Cầu Ghềnh, chính thức nối lại đường sắt Bắc - Nam sau 3 tháng gián đoạn, kể từ ngày xảy ra sự cố sập cầu.

Gần 4h sáng 25/6, đoàn tàu khách số hiệu TN1 lưu thông hướng Hà Nội – Sài Gòn đã không phải dừng tại ga Biên Hòa (Đồng Nai) để trung chuyển khách mà được chạy thông suốt qua cầu Ghềnh để về ga Sài Gòn.

Tiếp theo đó, chuyến tàu mang số hiệu SPT2, xuất phát lúc 6h40 từ ga Sài Gòn đi Bình Thuận, chở hơn 300 hành khách cũng không phải qua giai đoạn trung chuyển bằng ô tô đến ga Biên Hòa mà  chạy thẳng qua cầu Ghềnh.

Chính thức thông tàu qua cầu Ghềnh sau 3 tháng gián đoạn

Sau 2 đoàn tàu đầu tiên lưu thông 2 chiều Bắc – Nam trên, các đoàn tàu SNT1, SE21,… cũng đã liên tiếp lưu thông qua cầu Ghềnh.

Theo ngành đường sắt, chính thức thông tuyến sớm hơn dự kiến 5 ngày, các cán bộ, công nhân viên của đơn vị thi công và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (chủ đầu tư công trình) đã cùng các lực lượng tư vấn, thi công, giám sát,… làm việc  hết sức mình. Ngoài ra cách đây nhiều giờ, họ đã liên tục cho chạy thử tải qua cầu Ghềnh, nhằm đảm bảo chất lượng, lưu thông an toàn.

Theo ông Đới Sỹ Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 96 ngày đường sắt Bắc - Nam gián đoạn, lực lượng thi công đã không quản ngày đêm, rút ngắn thời gian để đường tàu sớm thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Dự kiến, cuối tháng 6 này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ hoàn thiện các phần việc còn lại ở công trình như lắp lan can cho xe thô sơ, người đi bộ bên hông cầu Ghềnh…