Đồng Tháp

Cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi tiêm và uống thuốc ở phòng khám tư

ANTĐ - Sau khi tiêm và uống thuốc tại phòng khám tư về, bệnh tình cháu bé trở nặng, cơ thể tím tái, gia đình hốt hoảng đưa cháu bé nhập viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lúc 19h20, ngày 29/9, gia đình báo tin cháu Lê Thanh An (SN 2012, ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bị tử vong sau khi tiêm và uống thuốc ở một phòng khám tư ở cùng địa phương.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, cháu An bị nóng sốt, ói 2 ngày nhưng không khỏi. Đến khoảng 17h, ngày 29/9, gia đình đưa cháu An đến phòng mạch của bác sĩ Huỳnh Hồng Châu (SN 1965, ở ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) để khám và điều trị bệnh.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu An bị viêm họng nên tiêm cho An một mũi thuốc và 2 liều thuốc uống. Đến khoảng 19h cùng ngày, bệnh của An bỗng trở nặng, cơ thể tím tái nên gia đình đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Đa Khoa huyện Lấp Vò, khi đến nơi thì An đã tử vong.

Hiện Công an địa phương đang phối hợp với ngành chức năng tiếp tục điều tra.