Căng sức khắc phục hậu quả bão, lũ

(ANTĐ) - Đến 18h ngày 30-9, bão số 9 đã làm 86 người chết và mất tích (74 người chết, 12 người mất tích), hàng nghìn nhà cửa bị hư hại, cùng những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi... Tuy nhiên, theo nhận định, con số thiệt hại sẽ còn tăng bởi, đến chiều qua, nhiều vùng vẫn còn bị cô lập, chia cắt, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi là rất lớn, trong khi ngập lụt ở vùng trũng hết sức nặng nề.   

Căng sức khắc phục hậu quả bão, lũ

(ANTĐ) - Đến 18h ngày 30-9, bão số 9 đã làm 86 người chết và mất tích (74 người chết, 12 người mất tích), hàng nghìn nhà cửa bị hư hại, cùng những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi... Tuy nhiên, theo nhận định, con số thiệt hại sẽ còn tăng bởi, đến chiều qua, nhiều vùng vẫn còn bị cô lập, chia cắt, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi là rất lớn, trong khi ngập lụt ở vùng trũng hết sức nặng nề.   

Đã có 86 người chết và mất tích

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã có mưa lớn kéo theo đó nước lũ các sông tại khu vực này đang lên rất nhanh. Hầu hết các sông đã vượt mức BĐ III, vượt mức lũ lịch sử. Ngày hôm qua, mưa ở những khu vực này đã giảm, song, nước lũ chưa rút, nhiều nơi vẫn bị cô lập.

Tính đến hôm qua 30-9, các tỉnh đã thực hiện di dời 103.123 hộ/356.790 người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm. Đến 18h cùng ngày, bão số 9 đã làm 86 người chết và mất tích (74 người chết, 12 người mất tích), hàng nghìn nhà cửa bị hư hại, cùng những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi... Tuy nhiên, theo nhận định, con số thiệt hại sẽ còn tăng bởi, đến chiều qua, nhiều vùng vẫn còn bị cô lập, chia cắt, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận  được.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tập trung giúp dân ổn định cuộc sống

Ngày 30-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi điện tới đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Trung ương, các bộ, ngành Trung ương có liên quan biểu dương sự cố gắng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, của cấp ủy, chính quyền các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, của các bộ, ngành Trung ương liên quan, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Trung ương, các phương tiện thông tin đại chúng đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống bão số 9.

Bức điện có đoạn: “Tôi gửi lời thăm hỏi đến các gia đình bị nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc các gia đình có người thân bị mất, mong các gia đình vượt lên đau thương và khó khăn để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; giữ vững an ninh trật tự xã hội; phòng chống dịch bệnh; chăm lo giúp đỡ nhau sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, kinh doanh. Tuyệt đối không để dân đói; sớm ổn định việc học tập của học sinh, sinh viên; bảo đảm nguồn điện, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt”.

Mực nước các sông lên nhanh và ở mức cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, đặc biệt là tại các khu vực thấp trũng ven sông, các vùng địa hình chia cắt làm cô lập nhiều khu vực dân cư.

Điển hình như thành phố Huế 70% diện tích bị ngập lụt trong đó các phường như Thuận Lợi, Xuân Phú, An Đông, Hương Sơn, Phú Hiệp ngập 100% sâu từ 0,3-1,5m; Đà Nẵng ngập toàn bộ 66 xã với 33 thôn; Quảng Ngãi ngập sâu ven sông Trà Bồng; Kon Tum ngập phần lớn các khu vực thành phố Kon Tum và ven các sông Đăkbla, Pô Kô.

Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ sông La và sông Gianh đang lên; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và sông Bồ tại Phú ốc đang dao động ở mức đỉnh; các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk đang xuống, nhưng còn ở mức rất cao.

Dự báo ngày 1-10 lũ các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk xuống mức BĐ II; riêng hạ lưu sông Thu Bồn và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị và Kon Tum còn dao động trên mức BĐ II.

Cần tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng ở đồng bằng, vùng trũng ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.

Các tỉnh dồn sức khắc phục hậu quả

Mực nước sông Hương tại Huế trong ngày 30-9 vẫn còn ở mức 3,69m, vượt BĐ III là 0,69m. Mưa to kết hợp với triều cường ven biển dâng cao làm ngập lụt 78.663 ngôi nhà sâu từ 0,2-1,5m; trong đó thành phố Huế có khoảng 44.200 nhà bị ngập lụt, chiếm khoảng 70% diện tích thành phố. Nặng nhất là các phường như: Thuận Lộc, Xuân Phú, An Đông, Hương Sơ và Phú Hiệp ngập 100%, sâu từ 0,3 đến 1,5m.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc bị ngập sâu, chia cắt giao thông, phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyền. Có khoảng gần 1.000 hành khách bị kẹt lại tại các ga tàu. Hiện nhiều vùng đang bị cô lập do mưa lũ, đặc biệt là huyện Phong Điền, các xã Phú Thanh, Phú Dương (huyện Phú Vang). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương dự trữ bổ sung 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền. Hôm qua 30-9, tỉnh đã xuất 10 tấn mì ăn liền hỗ trợ cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đồng tâm hợp lực giúp nhau vượt qua khó khăn

Ngày 29-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện thăm hỏi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Bức điện viết: “Tôi đang công tác tại nước ngoài, vô cùng xúc động được tin cơn bão số 9 đổ bộ vào nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định và các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên.

Tôi chân thành gửi đến các gia đình có người bị chết, bị thương và bị thiệt hại về tài sản lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Tôi mong rằng với tinh thần “Tương thân, tương ái” đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng của cơn bão, đồng tâm hợp lực, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương; ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn; các bộ, các ngành ở Trung ương và chính quyền các địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, có các biện pháp thích hợp giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, kịp thời để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhân đây, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy hướng về các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên thân yêu của chúng ta đang ngày, đêm vật lộn với bão, lũ, bằng những việc làm cụ thể để chia sẻ những khó khăn, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 9, ổn định cuộc sống”.

(Theo TTXVN)

Theo ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại của thành phố Đà Nẵng do bão số 9 gây ra khoảng 120 tỷ đồng, làm 4 người chết, mất tích.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 70 tỷ đồng để sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, đồng thời hỗ trợ thành phố 200 tấn lúa giống và 5 tấn giống rau các loại.

Sau cơn bão số 9, tuy hầu hết các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại nhưng lượng hàng hóa, rau củ đã giảm một nửa. Giá rau xanh đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Một số loại lương thực khô như mì tôm cũng tăng từ 10.000-15.000 đồng/thùng.

Tỉnh Đắk Lắk tập trung lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ đồng bào các dân tộc sớm ổn định cuộc sống, bắt tay ngay vào sản xuất sau bão. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ, lực lượng đoàn viên thanh niên nhanh chóng di chuyển trên 120 hộ dân sống ở những nơi dễ bị sạt lở, lũ cuốn lên các điểm cao an toàn.

Các hộ gia đình bị sập nhà được đưa đến sống tạm ở các nhà dân xây dựng kiên cố liền kề; tập trung sửa chữa, làm lại nhà cho các gia đình bị tốc mái, đổ, giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Quảng Ngãi đã tổ chức 9 đoàn công tác về các địa phương trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cho người dân ở các vùng bị thiệt hại.

Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát tất cả những khu vực dân cư bị cô lập, nơi tập trung sơ tán, di dời có nguy cơ bị thiếu đói, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện và lương thực, hàng hóa cứu trợ cho nhân dân.

Tỉnh chỉ đạo các lực lượng đưa hơn 160 hộ dân ở 8 xã thuộc các huyện Nghĩa Hành và Bình Sơn sơ tán ra khỏi vùng lũ; khắc phục hệ thống điện bị hư hỏng do bão, đặc biệt là khu vực Khu kinh tế Dung Quất. Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị BCĐ PCLB Trung ương và các Bộ, ngành trình Chính phủ xem xét cử 500 chiến sĩ quân đội để giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ; cử 2 tàu cứu hộ trục vớt các tàu, xà lan và một số tàu lớn của ngư dân bị chìm; cấp cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh 2 ca nô ST750; hỗ trợ tỉnh 5.000 tấn gạo cứu đói và 100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về dân sinh và các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa lũ.                        

Ngân Tuyền

Khắp nơi ủng hộ bà con vùng lũ

Ngày 30-9, 100% cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương nhằm chia sẻ với những mất mát, đau thương, góp phần giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. 

Chiều 30-9, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do cơn bão số 9. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Tổng cục An ninh đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương. Đến cuối ngày, tổng cộng số tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ thu được lên tới 786 triệu đồng.

Cùng ngày, nhiều tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ.                                                   

Thư Kỳ