Bố ôm con nhỏ nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử

ANTĐ - Trưa ngày 23-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) ôm con là Hồ Công Phương (28 tháng tuổi) lao qua lan can tầng 6 của bệnh viện tự tử. 

Khu vực ban công tầng 6 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi anh Hồ Văn Hải ôm con nhảy lầu tự tử 

Trước đó anh Hồ Văn Hải đưa con là Hồ Văn Phương xuống bệnh viện điều trị tại Khoa Nhi với tình trạng tiêu chảy, suy dinh dưỡng. Theo các bệnh nhân ở chung phòng cho biết, rạng sáng ngày 23-6, sau khi điện thoại cho người thân, anh Hải bẻ sim điện thoại với tâm trạng lo âu sợ bị người khác đến đánh.

Đến khoảng 7h, anh Hải lấy hai dây chuyền dịch rồi ôm con đi từ tầng 5 lên tầng 6 của Bệnh viện, nhảy xuống đất tự tử. Rơi trúng vào ban công tầng 3 (trước Khoa Ngoại thần kinh), cháu Phương tử vong ngay tại chỗ, anh Hải bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Các y bác sĩ nhanh chóng đưa anh Hải xuống phòng Hồi sức cấp cứu điều trị.

Được biết, gia đình anh Hải có nhiều người bị tiền sử bệnh tâm thần. Một người em của anh Hải cách đây hai năm cũng đã ăn lá ngón tự tử.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an Tp Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.