Tiền Giang

Bị điện giật trên giàn giáo, một thợ hồ tử vong

ANTĐ - Một thợ hồ trong lúc đang đứng trên giàn giáo cẩu bao xi măng bằng ròng rọc điện thì bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Dũng (SN 1978, quê tỉnh Bến Tre). Được biết anh Dũng làm nghề thợ hồ. Lúc xảy ra tai nạn, anh Dũng đang tham gia lao động tại công trình xây dựng nhà dân dụng ở phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm

Khoảng 14h ngày 30/7, khi các công nhân vào làm ca chiều, anh Dũng bắt đầu công việc và đứng tại giàn giáo ở lầu 1 để cẩu bao xi măng lên bằng ròng rọc điện. Do dây điện bị hở, nhiễm điện vào giàn giáo, khiến anh Dũng bị điện giật bất tỉnh.

Ngay sau đó, các công nhân khác đã nhanh chóng cách ly nguồn điện, sơ cứu nạn nhân bằng hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Văn Hớn (công nhân làm chung với anh Dũng) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, khi xảy ra tai nạn anh Dũng chỉ kịp ú ớ được vài tiếng rồi nằm bất tỉnh dựa vào giàn giáo.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.