Thiếu nữ 19 tuổi bị cưỡng bức tập thể vào đúng ngày sinh nhật

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm 7 thanh niên đã hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 19 tuổi tại quận Nagaon đêm hôm 20-7.

Sáng hôm 21-7, người dân địa phương tìm thấy nạn nhân ở gần một bụi cây và đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị bạn trai là Raju cùng 6 người bạn của anh ta hiếp dâm tập thể.

Thiếu nữ 19 tuổi bị cưỡng bức tập thể vào đúng ngày sinh nhật ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, cô gái và Raju trao đổi tin nhắn từ năm ngoái. Hôm 20-7 là sinh nhật của cô nên hai người lần đầu gặp mặt. Raju đưa cô gái tới Tezpur để mua sắm. Khi về, hai người dừng ở Amoni để uống rượu. Sau đó, Raju gọi bạn tới và cùng nhau cưỡng hiếp cô gái. Sau khi giở trò đồi bại, nhóm đối tượng lấy nhẫn vàng và một số đồ trang sức của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhiều người dân địa phương đổ lỗi cho cảnh sát đã không làm tốt nhiệm vụ. “Nạn nhân bị cưỡng hiếp ở gần đường cao tốc, khu vực này khá đông đúc thế mà các đối tượng vẫn có thể hành động rồi bỏ trốn. Điều này cho thấy không hề có cảnh sát tuần tra khi sự việc xảy ra”, một người dân bức xúc nói.