"Phê thuốc", hai đạo chích ăn trộm thuốc chống hăm trị giá 14.000 bảng Anh

ANTĐ - Đó là Jeffrey Hepburn 52 tuổi và Paul Wood 18 tuổi, cả hai đều dương tính với Cocaine sau một cuộc vây bắt tại khu công nghiệp thuộc thành phố Rotherham.

Theo nguồn tin tiết lộ, hai tên trộm có tiền sử nghiện ma túy đã đột kích vào một chiếc xe tải chở đầy Kem chống hăm E45 có giá trị 14 nghìn bảng Anh ở gần khu công nghiệp thuộc thành phố Rotherham.

Theo cơ quan điều tra địa phương, Jeffrey Hepburn 52 tuổi và Paul Wood 18 tuổi đã đánh cắp 2 khối hàng kem E45 từ phía sau của một chiếc xe tải và chạy trốn sau đó trên chiếc xe khách 12 chỗ ngồi.

"Phê thuốc", hai đạo chích ăn trộm thuốc chống hăm trị giá 14.000 bảng Anh ảnh 1

Lô hàng kem chống hăm cho trẻ có trị giá lên tới 14 nghìn bảng Anh

Chỉ vài giờ sau khi bỏ trốn, hai tên này bị cơ quan chức năng địa phương tổ chức vây bắt và đã thu hồi được lô hàng bị đánh cắp. Được biết cả hai đều bị phát hiện dương tính với Cocaine.

"Phê thuốc", hai đạo chích ăn trộm thuốc chống hăm trị giá 14.000 bảng Anh ảnh 2

Tòa án Sheffield - nơi xét xử hai bị cáo

Với hành vi phạm tội trên, cả hai đều nhận tội trước vành móng ngựa. Ngoài tội danh trộm cắp thì Hepburn còn bị truy tố tội lái xe không giấy phép và bảo hiểm. Được biết, án phạt dành cho hai đối tượng này là 12 tháng tù giam.