Nghi án kẻ giết người hàng loạt chết dưới tay gái bán dâm

ANTĐ - Cảnh sát bang West Virginia, Mỹ ngày 27-7 cho hay, một gái mại dâm có thể đã vô tình giết chết người đàn ông được cho là kẻ giết người hàng loạt từng gây án tại 3 tiểu bang của Mỹ trong nhiều năm qua.

“Kho” vũ khí khủng trong ô tô

Danh tính của người đàn ông được xác định là Neal Falls, 45 tuổi. Vụ việc xảy ra hôm 18-7 vừa qua khi Neal Falls tới căn hộ của một gái bán dâm ở thành phố Charleston thuộc bang West Virginia mà ông ta gặp trên trang Backpage.com - nơi diễn ra các hoạt động trao đổi và mua bán tình dục.

Nghi án kẻ giết người hàng loạt chết dưới tay gái bán dâm ảnh 1

Neal Falls và người phụ nữ đã bắn chết ông ta

 Người phụ nữ nói trên khai với cảnh sát rằng Falls cầm một khẩu súng dí vào bụng cô ở trước cổng nhà và nói: “Muốn sống hay chết?”. Sau đó ông ta đánh đập và lao vào bóp cổ cô. “Khi ông ta đặt khẩu súng xuống để tìm cách bóp cổ tôi, tôi đã chộp lấy khẩu súng và bắn chết hắn”, gái bán dâm tên Heather kể lại. Sau vụ nổ súng, Heather chạy ra khỏi nhà và nhờ hàng xóm gọi điện báo cảnh sát. Heather sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị một loạt vết thương, trong đó có vết thương ở cột sống trong lúc giằng co, chống trả lại Falls.  

Nghi án kẻ giết người hàng loạt chết dưới tay gái bán dâm ảnh 2

Số vũ khí được tìm thấy trong ô tô của Falls

Kiểm tra xe ô tô của nghi phạm, cảnh sát tìm thấy một “bộ dụng cụ giết người” trong cốp xe, gồm còng số 8, dao, rìu, búa, áo chống đạn, súng, xẻng, thuốc tẩy và một danh sách các mục tiêu cần “thanh toán”, tất cả đều là gái bán dâm quảng cáo trên trang Backpage.com. Cảnh sát cho biết, Falls chưa từng có tiền án tiền sự ngoài một số lỗi vi phạm giao thông khi lái xe tại một số bang. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn nghi ngờ ông ta đã từng tấn công nhiều phụ nữ. 

Liên quan tới các vụ án mạng khác?

Hiện cảnh sát đang điều tra nghi án Falls có thể liên quan tới các vụ sát hại hoặc mất tích của 10 phụ nữ tại 3 bang Ohio, Illinois và Nevada. Theo cảnh sát, Falls từng sống tại thành phố      Henderson, bang Nevada cách đây 10 năm. Vào thời điểm đó, 3 gái bán dâm gồm Jodi Marie Brewer, 19 tuổi, Lindsay Marie Harris, 21 tuổi và Misty Marie Saens, 25 tuổi ở địa phương này đã bị sát hại và chặt tay chân. Hung thủ sau đó vứt các bộ phận cơ thể dọc đường cao tốc. Một gái bán dâm khác tên Jessica Edith Foster, 21 tuổi, cũng mất tích từ tháng 3-2006, đến nay chưa được tìm thấy. 

Bằng chứng được tìm thấy cùng với các phần thi thể bị sát hại ở bang Nevada, nơi Falls từng sống, rất giống với một vật dụng được phát hiện trong xe ô tô của ông ta. Không những thế, đài NBC dẫn lời cảnh sát thành phố Chillicothe, bang Ohio cho biết, địa phương này đang điều tra khả năng Falls liên quan tới 4 trường hợp phụ nữ bị giết và 2 người mất tích. Tất cả nạn nhân đều còn trẻ và nghiện ma túy, một số người được cho là gái bán dâm chuyên “chào hàng” qua mạng internet. “Falls có thể là một kẻ giết người hàng loạt.

Căn cứ vào việc những gì thu thập được, tôi tin rằng Heather đã bắn chết Falls để tự vệ”, ông Steve Cooper, Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Charleston nhận định. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra cáo buộc đối với Heather vì cho rằng cô hành động như vậy để tự vệ. Cảnh sát bang West Virginia cũng đề nghị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hỗ trợ và nhập tên Neal Falls vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để điều tra thêm về mối liên quan của Falls với các vụ án khác.