Mua súng giả, thanh niên 19 tuổi bị tù chung thân

ANTĐ - Một thanh niên ở Trung Quốc đã nhận án tù chung thân, sau khi mua súng mô hình trên mạng. Vụ việc này thu hút sự quan tâm của dư luận vì nhiều người cho rằng hình phạt là quá nặng.
Mua súng giả, thanh niên 19 tuổi bị tù chung thân ảnh 1

Lưu Vi Minh tường trình vụ việc tại cơ quan điều tra

Gặp họa vì đồ chơi bạo lực

Tháng 8-2013, bị cáo Lưu Vi Minh, SN 1996, ở tỉnh Tứ Xuyên mua súng mô hình từ một cửa hàng ở Đài Loan thông qua phần mềm nói chuyện QQ. Đến tháng 7-2014, Lưu đã mua 24 khẩu súng giả với giá hơn 30.000 NDT. Để trốn thuế hải quan, người bán ở Đài Loan thường giấu hàng vào trong bình lọc nước, rồi chuyển cho một công ty tiếp vận để giao hàng tới địa chỉ khách mua. Tuy nhiên, ngày 22-7-2014, lô hàng có giấu súng giả đã bị lực lượng hải quan huyện Thạch Sư (thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến) phát hiện và chuyển vụ việc cho cơ quan chống buôn lậu điều tra, xử lý.

Tháng 4-2015, Tòa án nhân dân thành phố Tuyền Châu mở phiên tòa sơ thẩm. Luật sư Châu Ngọc Trung thuộc Văn phòng luật sư Doanh Khoa Bắc Kinh biện hộ cho bị cáo Lưu Vi Minh. Cáo trạng chỉ ra, trong 24 khẩu súng giả được gửi cho Lưu có 21 khẩu áp dụng cơ chế lực nén hơi để phát đạn, 20/21 khẩu có thể dẫn tới thương tích cho người khác nên viện kiểm sát nhận định chúng là súng thật, 1/21 khẩu này không kiểm tra được lực sát thương nên không thể quyết định là súng thật hay súng giả; còn 3/24 khẩu không có khả năng gây thương tích nên nhận định là súng đồ chơi.

Theo bố mẹ của Lưu, từ nhỏ cậu đã thích chơi súng ống, việc đặt mua súng mô hình là để tham gia câu lạc bộ chơi đánh trận giả và để sưu tập,  trưng bày tại nhà. Luật sư Châu Ngọc Trung cũng cho rằng, thân chủ ông đặt hàng súng giả qua mạng, sản phẩm này không có tính sát thương. “Mua súng giả chỉ để thỏa mãn thú vui, hơn nữa Lưu chưa đưa sản phẩm này lưu  ra xã hội, không thể kết tội buôn lậu vũ khí” - luật sư Châu biện hộ. 

Trong khi đó, Tòa án thành phố Tuyền Châu nhận định, Lưu đã vi phạm quy định hải quan, trốn thuế và nhập lậu 20 khẩu súng vào nội địa, hành vi này cấu thành tội buôn lậu vũ khí, tình tiết vụ việc nghiêm trọng, không có chi tiết nào giảm nhẹ. Tháng 5-2015, tòa tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lưu Vi Minh. Nhận bản án như tiếng sét bên tai, gia đình Lưu đã lập tức thể hiện sự bất bình và quyết định kháng cáo. Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Phúc Kiến đã bác đơn kháng cáo và y án chung thân đối với Lưu. 

Sẽ kháng án đến cùng

Vụ án liên quan tới Lưu Vi Minh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, ngoài ý kiến đồng thuận, một số người cho rằng đây là mức án quá nặng đối với nam thanh niên này. Gia đình bị cáo Lưu cũng nuôi hy vọng kháng cáo giảm án, vì vụ việc của Lưu tương tự vụ án nổi bật của Vương Quốc Kỳ ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) hồi năm 2014. 

Người bán đồ chơi rong Vương Quốc Kỳ sa vào vòng lao lý vì bán 20 khẩu súng giả hồi tháng 

10-2009.

Tháng 5-2010, Tòa án quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu tuyên án Vương 10 năm tù. Tháng 12 cùng năm đó, Tòa án thành phố Quảng Châu y án đối với Vương. Tháng 8-2012, Tòa án thành phố Quảng Châu quyết định tái thẩm và tháng 4-2013, tòa án này sửa lại mức án là 4 năm tù. Tháng 6-2014, Tòa án tỉnh Quảng Đông quyết định hủy bỏ bản án trước kia đối với Vương, đồng thời yêu cầu Tòa án quận Việt Tú xét xử lại vụ án. Dòng dã 6 năm, qua 3 cấp tòa án, Vương mới được tuyên trắng án.

Luật sư của Châu Vương Trung cho rằng, việc Vương Quốc Kỳ được hủy bỏ khởi tố là nhờ sự giúp sức của truyền thông và sự theo dõi sát sao của xã hội. Đối với vụ án khác, điển hình là vụ việc của Lưu Vi Minh, nếu không nhận được đồng thuận từ xã hội thì kết quả khó lạc quan. Vì cho rằng bản án chung thân là quá nặng nề đối với cậu con trai còn “trẻ người non dạ”, vô tình phạm luật của mình, gia đình Lưu cho biết sẽ kháng án đến cùng.