Indonesia xử bắn 3 người nước ngoài

ANTĐ - Rạng sáng 29-7, nhà chức trách Indonesia đã xử bắn 4 tử tù vì tội buôn lậu ma túy. 

Người biểu tình tại Jakarta, Indonesia kêu gọi không tiến hành tử hình đối với 14 tù nhân

Trong số những tử tù này có 3 phạm nhân là người Nigeria. Nơi thi hành án thuộc đảo Nusakambangan ở Trung Java. Ông Noor Rachmad, một quan chức thuộc Văn phòng Luật sư của Tổng thống cho biết, trước sức ép và sự phản đối từ phía dư luận quốc tế, Indonesia đã phải cân nhắc nhiều yếu tố mới quyết định xử bắn 4 kẻ buôn bán ma túy.

Hiện 10 tử tù còn lại cũng đang phải đối mặt với việc thi hành án, bao gồm các công dân Indonesia, Pakistan, Ấn Độ, Zimbabwe, Nam Phi và Nigeria. Ngày 28-7, nhiều người đã tụ tập trước Đại sứ quán Indonesia tại Thủ đô Abuja của Nigeria  kêu gọi nước này không hành quyết. Trong khi đó, Ấn Độ và Pakistan cho biết họ sẽ nỗ lực đến phút cuối để cứu công dân của mình.