Đại biểu hội đồng lập pháp lộ mặt tội phạm xã hội đen

ANTĐ - Tuy là Phó tiến sĩ, doanh nhân, đại biểu Hội đồng lập pháp vùng Krasnodar, Sergey Zirinov lại thành lập tổ chức tội phạm với sự tham gia của nhiều quan chức, doanh nhân để thanh toán các đối thủ làm ăn và đã giết 4 người.

Đại biểu hội đồng lập pháp lộ mặt tội phạm xã hội đen ảnh 1Zirinov (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm trong phòng cách ly tại tòa 

Nghe lén điện thoại, thanh trừng đối thủ 

Ngày 13-8-2015, Tòa án Quân sự khu vực Bắc Kavkaz của Nga đã xét xử vụ án doanh nhân Sergey Zirinov, cựu đại biểu Hội đồng Lập pháp vùng Krasnodar và 5 đồng phạm về tội thành lập tổ chức tội phạm và giết hại 4 người trong giai đoạn 1999-2013. 

Ngày 18-11-2015, phiên tòa bước vào phần thẩm vấn các bị hại và người trả lời thẩm vấn đầu tiên là đại diện của Tổng Giám đốc Nhà điều dưỡng Malaya Bukhta ông Viktor Sadovnichy và vợ ông này là bà Olga Ivankina, những người được trình báo bị mất tích từ ngày 24-3-2002. 

Theo kết luận điều tra, băng đảng của Zirinov thường nghe lén điện thoại, giết các đối thủ cạnh tranh, chiếm đất đai của họ…  Vợ chồng ông V. Sadovnichy bị Zirinov giết hại tại một quán cafe ở thành phố Anapa thuộc Krasnodar. Sau đó vào năm 2004, các thành viên trong băng đảng của Zirinov cũng đã sát hại doanh nhân Salman Nabiyev, Giám đốc công ty kinh doanh đồ dùng cho trẻ em.  

Ngày 22-2-2013, Zirinov đã cho tay chân thanh toán doanh nhân Nikolai Nesterenko, Phó hội trưởng Hội người Côdắc tại Anapa. Các sát thủ dùng súng tự động bắn vào xe của ông Nesterenko, ông kịp thoát ra ngoài và chỉ bị thương ở vai. Lái xe Victor Zhuk chết ngay tại chỗ vì bị trúng đạn vào đầu. Sau vụ mưu sát, Zirinov và một số thuộc hạ đã bị bắt.  

Theo lời khai của ông Nesterenko tại tòa, Zirinov được coi là “ông trùm trong bóng tối” của Anapa, sở hữu nhiều cơ sở dịch vụ công cộng, các công viên nước Tiki-Tak và Zolotoy Plyazh... Tuy cũng là doanh nhân giàu có, nhưng ông Nesterenko và Zirinov không có mâu thuẫn trong kinh doanh. Do Zirinov chiếm đất công, đổ đất lấp sông Anapa để xây khu giải trí giống Disneyland trị giá 2 triệu euro nên ông phản đối và bị Zirinov thanh toán.  

Băng đảng của các quan chức   

Theo tài liệu điều tra, Sergey Zirinov và Ambartsum Eyriyan (hiện bị truy nã) lập băng đảng này vào năm 1999. Tham gia tổ chức tội phạm này có cựu cảnh sát đặc nhiệm Matxcơva Dmitry Sapozhnikov, Trưởng phòng Điều tra hình sự Anapa Igor Nekhaenko (hiện bị truy nã), cựu trợ lý Chánh án Tòa án khu vực Stavropol Evgeny Aleksandrovich, cựu trợ lý của Zirinov Andrei Miroshnikov, vận động viên Amar Suloev và các doanh nhân Karnik Aslanian, Eduard Paladian, Anastas Tilgerov. 

Sapozhnikov, kẻ được Zirinov giao thực hiện các vụ giết người, bị kết án 16 năm tù vào giữa năm 2014 tại phiên tòa đặc biệt do đã hợp tác với các cơ quan tố tụng. Nhờ lời khai của Sapozhnikov, cơ quan điều tra làm rõ được những hành vi phạm tội của Zirinov và các thuộc hạ. 

Sergey Zirinov sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban năm 1996, Phó tiến sĩ Khoa học Kinh tế. Từ đầu năm 2000, Zirinov là Giám đốc Công ty Thực phẩm Valentina, sở hữu nhiều công viên, khách sạn 5 sao Valentina, chuỗi nhà hàng café Disco…  Zirinov được bầu là đại biểu Hội đồng Lập pháp vùng Krasnodar năm 2002, tái cử vào năm 2007.

Đối mặt với mức cao nhất là tù chung thân, Zirinov còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân số tiền là 4 tỷ rúp.