Cháu trai đánh bà tử vong vì làm vỡ điện thoại

ANTĐ - Trong lúc tức giận vì bà làm vỡ điện thoại, một thanh niên 22 tuổi đã dùng thanh gỗ đánh bà dẫn tới tử vong.

Vụ việc xảy ra tại nhà của gia đình này ở Banashankari, Ấn Độ, tối hôm 25-4-2016. Người thanh niên trên được xác định là Shivaraj (22 tuổi). Hôm đó, Shivaraj để chiếc điện thoại mới mua ở phòng khách để sạc pin. Bà của Shivaraj là Lakshmamma (90 tuổi) do mắt kém đã vô tình đụng vào khiến chiếc điện thoại bị rơi xuống đất và vỡ màn hình.

Cháu trai đánh bà tử vong vì làm vỡ điện thoại ảnh 1

Ảnh minh họa

Shivaraj, nghe thấy tiếng động, vội chạy ra thì phát hiện mặt điện thoại bị vỡ vụn. Trong cơn tức giận, anh ta cầm một thanh gỗ và đánh vào cổ bà. Một vài người trong gia đình thấy vậy liền quát Shivaraj và đưa bà Lakshmamma vào phòng ngủ.

Sáng hôm 26-4-2016, người nhà gọi mãi nhưng không thấy bà Lakshmamma tỉnh. Họ vội đưa bà tới một bệnh viện tư gần nhà nhưng các bác sĩ thông báo bà đã tử vong.

Thi thể bà Lakshmamma được chuyển tới đơn vị khám nghiệm tử thi. Cảnh sát sau đó đã bắt giam Shivaraj.