Bé gái 2 tháng tuổi bị mẹ siết cổ vì không chịu nín khóc

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Kamisu, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) hôm 22-7-2016 cho biết, họ vừa bắt giữ một phụ nữ 36 tuổi bị nghi ngờ định sát hại cô con gái mới 2 tháng tuổi.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, Atsue Hanatsuka đã bóp cổ con gái tại nhà vào khoảng 11 giờ trưa ngày 21-7-2016. Sau khi hành động tàn nhẫn với con, cô ta gọi điện cho cảnh sát để tự thú.

Cảnh sát ngay lập tức tới căn hộ của gia đình này và tìm được bé gái trong tình trạng bất tỉnh. Cô bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hanatsuka khai với cảnh sát rằng, cô ta bóp cổ con gái vì con bé không ngừng khóc trong khi cô ta muốn được yên tĩnh. Chồng của Hanatsuka đang đi làm tại thời điểm xảy ra vụ việc.