Video giới chức Ấn Độ dọn xác thú hoang dã trương phềnh vì lũ cuốn

ANTĐ -Chỉ còn 523 con sư tử châu Á sống hoang dã trên thế giới, tuy nhiên sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ vào tháng trước, con số này đã giảm đi vì 10 con vật bị cuốn chìm trong nước lũ.

Trong một bản báo cáo trình lên Bộ Nhà nước và Môi trường liên bang Ấn Độ vào cuối tuần qua, các nhà chức trách bang Gujarat, miền tây Ấn Độ cho biết, lũ lụt không chỉ giết chết 10 trong số 523 con sư tử châu Á hoang dã còn lại trên thế giới mà còn nhấn chìm 80 con hưu sao và 1.670 linh dương châu Á.

Những con sư tử bị giết gần khu bảo tồn sư tử trong rừng quốc gia Gir của Ấn Độ, trong khi những con còn lại cũng trong tình trạng “yếu và sốc”. Tất cả chúng đã được điều trị để phục hồi sức khỏe do thiên tai gây ra.
Video giới chức Ấn Độ dọn xác thú hoang dã trương phềnh vì lũ cuốn ảnh 1Xác một con sư tử trương phềnh vì lũ cuốn

Những cảnh quay trong video đã cho thấy hậu quả kinh hoàng không lường trước được từ trận lũ lụt ở Ấn Độ, quốc gia vừa trải qua thời gian nắng nóng lên đến 48 độ C, giết chết hàng nghìn người. Các nhà chức trách và người dân đang cố gắng thu hồi xác động vật trương phềnh, nổi lập lờ trên biển nước trắng xóa ở bang Gujarat, trước khi mang đi chôn.

Sau những thiệt hại nặng nề này, một số cán bộ khu bảo tồn sư tử cho rằng ý kiến của họ về việc không nên để sư tử hoang dã sống lâu trong một địa điểm là hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, năm 2013, một số nhà chức trách của khu bảo tồn đã đề nghị di dời những con sư tử đến các khu bảo tồn khác nhưng các quan chức bang Gujarat đều phản đối hành động này.

Trận lũ kinh hoàng ở bang Gujarat (miền tây Ấn Độ) diễn ra hồi cuối tháng 6 vừa qua cũng khiến ít nhất 81 người thiệt mạng. Đây được đánh giá là trận lũ lớn nhất tại bang này trong vòng 90 năm qua.
Clip: