Uy lực của tên lửa Nga vừa phóng thử khiến NATO "đứng ngồi không yên"

ANTD.VN - Nga vừa công bố đoạn video phóng thử phiên bản cải tiến của loại tên lửa dẫn đường Iskander-M tối tân. Trong đoạn video, một bệ phóng được lắp trên xe tải đã phóng quả tên lửa đánh trúng mục tiêu di động cách xa hơn 130km. Vụ phóng được thực hiện trong căn cứ quân sự Lyaur, miền Trung Tajikistan khi diễn ra cuộc tập trận quân sự chung của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể mang nhiều đầu đạn thông thường khác nhau cũng như đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này của Nga được cho là khiến NATO “đứng ngồi không yên” khi tầm bắn của nó có thể vươn tới các mục tiêu ở phía đông của liên minh quân sự này, trong đó có Ba Lan và các nước Baltic.