Thắt lòng xem video "Cơn mưa thi thể" mới nhất trong thảm kịch MH17

ANTĐ - Một đoạn video mới nhất đã được đăng tải trên Internet với tựa đề “Cơn mưa xác chết” đã khiến cộng đồng đau thắt lòng. Nó ghi lại thời điểm máy bay MH17, bay từ bị bắn hạ, thi thể của các hành khách bắn ra, rơi như mưa  xuống một khu vực rộng lớn. 

Thắt lòng xem video "Cơn mưa thi thể" mới nhất trong thảm kịch MH17 ảnh 1Khói đen cuồn cuộn bốc lên, người phụ nữ trong xe sợ hãi
Theo Dailymail, đoạn video được quay bởi một cặp vợ chồng lái xe ngang qua hiện trường khi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airline bị bắn hạ, giết chết toàn bộ 298 người. 

Có thể nhìn thấy, khói đen cuồn cuộn bốc lên, lửa đang cháy và từng phần thi thể rơi như mưa xuống mặt đất. Cảnh tượng thực sự hãi hùng, rõ ràng, người phụ nữ trong xe cực kỳ hoảng loạn đã khóc toáng lên khi nhìn thấy la liệt thi thể người nằm trên mặt đường, xác người bay trong không trung.
Thắt lòng xem video "Cơn mưa thi thể" mới nhất trong thảm kịch MH17 ảnh 2Xác người la liệt trên mặt đường, xung quanh là xác máy bay MH17 đang bốc cháy

Người đàn ông đi cùng có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta dường như đã nhận ra đây là một vụ rơi máy bay và trấn an vợ mình rằng: “Có thể là đó là máy bay dân dụng? máy bay trực thăng?... Em đừng nhìn vào đó …”

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hãi hùng

Đoạn video được đăng tải vài ngày sau khi News Corp Australia công bố video mà họ thu thập được trong một cuộc điều tra cho thấy, phe ly khai “hôi của” hành khách trên chuyến bay MH17 và máy bay đã bị bắn hạ bởi một chiến đấu cơ của Ukraine.

Trong khi đó, thời gian này, phe ly khai tại miền đông Ukraine cũng đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân vụ MH17 đến thăm hiện trường vụ tai nạn.

Alexander Kofman, “Bộ trưởng Ngoại giao” của nước Cộng hòa tự xưng Donesk cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng đưa tất cả người thân, muốn đến để tưởng nhớ những người thân yêu đã mất của mình tới hiện trường vụ tai nạn. Điều quan trọng là hãy nói cho chúng tôi biết phải hỗ trợ các bạn như thế nào?”.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn rơi tại miền đông Ukraine ngày 17-7 năm ngoái. Cho đến nay, có nhiều bằng chứng cũng như là cáo buộc mà phương Tây và các bên có liên quan đưa ra, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Hiện một cuộc điều tra của Ban An toàn Hà Lan vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 10 tới.