Thanh niên Triều Tiên thề sẽ "xóa sổ" Mỹ và Hàn Quốc bằng bom hạt nhân

ANTD.VN - Coi cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ là mối đe dọa nguy hiểm, Trung ương Đoàn Thanh niên Triều Tiên đã thề sẽ sử dụng lực lượng của mình, mang theo 5 triệu quả bom hạt nhân để xóa sổ 2 đối thủ, nếu bị tấn công.

Hôm 26-4, Trung ương Đoàn thanh niên Kimilsungist-Kimjongilist của Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố cam kết “quét sạch kẻ thù” bằng “lực lượng hạt nhân bất khả chiến bại”, trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tăng cao.

Tổ chức này nói rằng, họ sẽ “tiêu diệt tất cả những kẻ xâm lược cùng những kẻ khiêu khích trên thế giới và bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng cuối cùng”.

Các quan chức chính phủ Triều Tiên cho biết, đó là ý chí của tuổi trẻ nước này, “ý chí đó có thể xóa sổ hoàn toàn Mỹ và Hàn Quốc”, đồng thời cảnh báo “Trái đất sẽ kết thúc” nếu một cuộc tấn công được khởi động.

Đoàn Thanh niên Triều Tiên thề sẽ sử dụng 5 triệu quả bom hạt nhân để bảo vệ đất nước

Phát ngôn viên của Trung ương Đoàn thanh niên Kimilsungist-Kimjongilist cho biết thêm, “lực lượng thanh niên đang sẵn sàng cho nhiệm vụ của họ với 5 triệu quả bom hạt nhân được trang bị kỹ càng”.

Những tuyên bố mạnh bạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Triều Tiên đưa ra chỉ chưa đầy một ngày khi Mỹ và Hàn Quốc quyết định tập trận tại trường huấn luyện Seungjin ở Pocheon, sát biên giới Triều Tiên.

Trước đó, Bình Nhưỡng cũng diễn tập bắn đạn thật nhân kỷ niệm 85 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào chiều 25-4, tại bờ biển phía đông thành phố cảng Wonsan, tỉnh Kangwon.

Bình Nhưỡng cũng diễn tập bắn đạn thật nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào chiều 25-4, tại bờ biển phía đông thành phố cảng Wonsan, tỉnh Kangwon

Chỉ trong vòng 2 ngày, bán đảo Triều Tiên đã chìm trong khói lửa vì 2 cuộc tập trận quy mô lớn ở cả miền nam và miền bắc. Đứng trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nhiều chuyên gia không khỏi lo ngại về một cuộc chiến tranh không thể lường trước.

Trong khi đó, Mỹ đã điều tàu ngầm hạt nhân USS Michigan mang theo 150 tên lửa cập cảng Hàn Quốc vào ngày 25-4, một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được triển khai ở miền nam và có thể đi vào hoạt động “trong vài ngày tới”.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật quy mô lớn để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước này

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cũng đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên để tập trận chung với hải quân Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã cùng nhau đưa ra tuyên bố chung về chiến lược của Tổng thống Donald Trump với mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ đất nước và các đồng minh của mình. Mỹ muốn cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực gây áp lực với Triều Tiên về việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này, thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao”.

Một số hình ảnh trong cuộc tập trận Mỹ - Hàn hôm 26-4, khi căng thẳng khu vực đang tăng cao:

Video Hàn Quốc - Mỹ tập trận sát biên giới Triều Tiên hôm 26-4

Mỹ- Hàn tập trận chung sát biên giới Triều Tiên

Hàng chục tên lửa được phóng trong buổi tập trận hôm 26-4

Xe bọc thép của Mỹ và Hàn Quốc di chuyển trong trường huấn luyện Seungjin ở Pocheon

Máy bay trực thăng Apache của Mỹ trong cuộc tập trận

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (chính giữa hàng trên) có mặt quan sát buổi tập trận.