Tên lửa chống tăng Kornet Nga "gãi ghẻ" xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Vào hôm 19-4, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh chúng sử dụng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất để tiêu diệt xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hình ảnh chụp chiếc xe tăng sau khi trúng tên lửa lại cho thấy, nó không hư hại nhiều như tưởng tượng.

Đây là chiếc xe tăng M60T, được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai đến trại lính Bashiqa, cách thành phố Mosul của Iraq khoảng 30km. Đoạn video được IS đăng tải cho thấy chiếc xe tăng đã trúng tên lửa hoàn toàn và có mảnh giáp văng lên không trung, tuy nhiên, nó không hề phát nổ hay cháy rụi.

Hình ảnh chiếc M60T của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trúng tên lửa Kornet của Nga

Sau đó, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cũng đã xác nhận vụ việc trên tuy nhiên khẳng định rằng, chiếc xe chỉ hư hại nhẹ và kíp lái an toàn. Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sau đó còn phản công và tiêu diệt 32 phần tử khủng bố.

Hình ảnh chiếc M60T bị trúng tên lửa cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo đó, các chuyên gia nhận định rằng, tên lửa Kornet đã bắn trúng phần giáp chính ở phía mặt trước của chiếc xe và phá tan lớp giáp phản ứng nổ (ERA) bên ngoài, tuy nhiên, còn một lớp giáp nữa bên trong lại không hề bị xuyên thủng.

Nga luôn quảng cáo rằng, tên lửa Kornet có thể xuyên qua lớp giáp đồng chất 1.200mm, tức là trên lí thuyết, nó sẽ dễ dàng phá hủy hoàn toàn xe tăng M60T chỉ có giáp giày 250mm. Tuy nhiên, với việc tấn công chính diện mà vẫn không hạ được M60T, đây có thể coi là sự thất bại của tên lửa chống tăng Kornet.

Được biết, xe tăng M60T của Thổ Nhĩ Kỳ được Israel nâng cấp từ mẫu M60 do Mỹ sản xuất. Sự hiện đại hóa này khiến chiếc xe nhanh hơn, mạnh hơn, cùng khả năng giảm thiểu đáng kể sức công phá của tên lửa so với bản M60 nguyên gốc. Toàn bộ mặt thân và tháp pháo của M60T Sabra được trang bị giáp phản ứng nổ và phòng vệ chủ động, bị động theo cấu trúc mô-đun. Nếu có xảy ra cháy, hệ thống cứu hỏa tự động cũng sẽ lập tức dập tắt ngọn lửa để tạo điều kiện cho kíp lái thoát ra ngoài. Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có khoảng 170 chiếc M60T.
Video được IS tung ra vào hôm 19-4: