Su-34 của Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy bí mật của IS

ANTĐ - Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, các chiến đấu cơ Su-34 của không quân Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy bí mật và trại huấn luyện của Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) tại Syria. 

Su-34 của Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy bí mật của IS ảnh 1Nga tuyên bố, đã tiêu diệt trung tâm chỉ huy bí mật của IS bằng SU-34
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Knashenkov nói: “Ngày 1-10, các chiến đấu cơ Su-34 đã tiến hành không kích vào một trại huấn luyện cũng như phá hủy một trung tâm chỉ huy bí mật của IS gần Qasert-Faraj, tây nam thành phố Raqqa, Syria”.

"Các Su-34 đã tấn công vào nhiều trại huấn luyện ở các vùng lân cận khu vực Maarat Numan tỉnh Idlib, phá hủy lô cốt, kho vũ khí và nhiên liệu của những kẻ khủng bố". 

Theo tướng Konashenkov, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng không quân Nga đã thực hiện  18 cuộc không kích, tiêu diệt tổng cộng 12 hang ổ của IS. 

Các mục tiêu được lựa chọn dựa trên thông tin tình báo được thu thập và xác minh bởi Nga và Syria.


Su-34 Nga không kích hang ổ của IS 

Đại tá Igor Klimov, thuộc không quân Nga cũng nhận định, việc sử dụng các máy bay chiến đấu Su-34 sẽ cho phép không quân Nga thực hiện các cuộc không kích hang ổ của IS với độ chính xác tuyệt đối.

Hôm 29-9, Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhắm mục tiêu vào tổ chức khủng bố IS ở Syria. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Mỹ, Washington cho rằng, Moscow sẽ khiến Damascus lún sâu hơn vào khủng hoảng.