Su-30 Nga hộ tống vận tải cơ Il-76 thả hàng cứu trợ người dân Syria

ANTĐ - Các máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã tạo hành lang an toàn cho một máy bay vận tải Il-76 của Chương trình Thực phẩm thế giới (WFP) mang hàng hỗ trợ nhân đạo đến cho người dân ở thành phố Deir ez-Zor, đang bị bao vây bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

WFP là chương trình của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp cho 200.000 người dân ở thành phố Deir Ez-Zor những nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, thuốc men, năng lượng…

“Việc vận chuyển hàng cứu trợ dưới sự hộ tống của máy bay Nga đã diễn ra thành công. Đây là nhiệm vụ được yêu cầu bởi Liên Hợp Quốc và hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng một tuần”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Lô hàng cứu trợ mới được chuyển tới cho người dân Deir ez-Zor theo chương trình WFP của Liên Hợp Quốc

Những lô hàng cứu trợ của WFP đã bắt đầu được chuyển đến cho người dân Deir ez-Zor từ cuối tháng 2-2016. Nga cũng đã tự thực hiện các sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria từ tháng 1-2016.

IS đã chiếm được Deir ez-Zor từ tháng 5-2015, cùng lúc nhóm này chiếm được thành phố cổ Palmyra. Mặc dù vẫn trong quyền kiểm soát của chính phủ Dasmacus, Deir ez-Zor đã bị quân khủng bố bao vây và cắt hết đường tiếp tế. Trong gần một năm qua, Lữ đoàn lính dù 104 của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã ngăn cản không cho thành phố này rơi vào tay khủng bố.

Vào hôm 17-4, quân đội Syria lại một lần nữa đẩy lùi được một đợt tấn công của IS khỏi sân bay Deir ez-Zor và tiêu diệt được 48 tên khủng bố. Sau khi chiếm lại được Palmyra vào tháng trước, quân đội Syria đã mở rộng hoạt động nhằm đánh đuổi được IS xung quanh Deir ez-Zor, tạo điều kiện chiếm lại được tỉnh Raqqa, nơi được coi là thành trì của IS.
Video máy bay Su-30 hộ tống Il-76 thả hàng cứu trợ: