Nghi vấn người đàn ông tự thiêu trong nhà nghỉ, khiến bé 7 tuổi cũng thiệt mạng

ANTĐ -Trong đêm khuya người dân hốt hoảng thấy lửa ngùn ngụt bốc ra từ căn phòng được người đàn ông cùng cháu bé thuê. Rất nhanh sau đó, công tác dập lửa được tiến hành nhưng khi khống chế được ngọn lửa thì người đàn ông cùng cháu bé đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 1-3, tại nhà nghỉ An Phú Quý đóng trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, người dân sống gần nhà nghỉ hốt hoảng khi thấy ngọn lửa bốc ra từ tầng 2. Công tác dập lửa được tiến hành nhưng khi ngọn lửa được khống chế thì người đàn ông và cháu bé 7 tuổi đã tử vong.

Theo nhân viên nhà nghỉ thì người đàn ông này đưa cháu bé đến thuê phòng nghỉ vào khoảng 9h tối ngày 29-2. Sau đó, đến khoảng 1h sáng thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên. Thông tin ban đầu thì người đàn ông cùng cháu bé này quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông này mới đi nước ngoài về, đã bỏ vợ và có mối quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé.

Rất nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

Chiều ngày 29-2, người đàn ông này đã đón cháu bé ở lớp học sau đó đưa đến nhà nghỉ thuê phòng ở và gọi điện cho mẹ cháu bé. Không rõ chuyện gì xảy ra, song nhiều người cho rằng người đàn ông này đã tẩm xăng tự thiêu khiến bản thân mình và cháu bé tử vong.

Tại hiện trường, căn phòng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhiều vật dụng trong căn phòng bị cháy và hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Căn phòng ở tầng hai bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nhiều đồ vật trong căn phòng cháy đen.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất, thi thể người đàn ông và cháu bé được gia đình đưa về tổ chức mai táng. Rất nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc khiến đoạn đường trước nhà nghỉ bị ách tắc cục bộ.

Đại tá Phạm Hoài Nam, trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Nhận được tin báo cơ quan CSĐT đã có mặt tại hiện trường. Sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu được biết, hai nạn nhân là người đàn ông và cháu bé không có quan hệ ruột thịt”.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là cháu Nguyễn Thị Q.A, SN 2009, và người đàn ông là Nguyễn V.H, SN 1978, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Clip hiện trường nơi xảy ra vụ án: