Nga phóng 28 tên lửa hành trình từ biển Caspian tấn công IS

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vào hôm 20-11, các tàu chiến Nga từ biển Caspian đã phóng tổng cộng 18 tên lửa hành trình, đánh trúng 7 mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Vào ngày 20-11, các tàu chiến của hạm đội Caspian, Nga đã phóng tổng cộng 18 tên lửa hành trình vào 7 mục tiêu khác nhau ở các tỉnh Raqqa, Idlib and Aleppo của Syria. Tất cả tên lửa đều đánh trung mục tiêu”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Nga vừa phóng 18 tên lửa hành trình từ biển Cápian, tấn công IS 

Lần cuối cùng hạm đội Caspian của Nga tham gia chiến dịch chống IS là vào hồi tháng 10, khi các tàu chiến của lực lượng này phóng 26 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của IS ở Syria.

Ông Shoigu cho biết, IS đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi các trận không kích của Nga và dữ liệu cho thấy, nhiều tên khủng bố đang trốn chạy khỏi Syria. Trong 4 ngày qua, máy bay Nga đã xuất kích 522 lần, phóng 100 tên lửa hành trình, thả 1.400 tấn bom các loại xuống quân khủng bố.

Ông Shoigu còn nhấn mạnh, đợt tấn công bằng tên lửa hành trình vừa qua đã tiêu diệt được 600 tên khủng bố ở tỉnh Deir ez-Zor. Hiện Nga đã triển khai tổng cộng 69 máy bay các loại đến Syria và thực hiện trung bình khoảng 143 đợt không kích mỗi ngày.

Theo lệnh của Tổng thống Putin, quân đội Nga tại Syria cũng đã hợp tác với quân đội Pháp tại Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ, John Kerry vừa có cuộc điện đàm qua điện thoại, nhằm thảo luận về những nỗ lực chung trong việc chiến đấu với IS. 2 nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ cũng đề cập đến việc tổ chức họp bàn hoà giải giữa chính phủ Damacus và phe đối lập.
Video tàu chiến Nga phóng tên lửa từ biển Caspian: