Nga phát hiện 12.000 xe chở dầu gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq

ANTĐ - Tình báo Nga đã phát hiện ra 12.000 xe bồn chở dầu và xe tải ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Iraq.

“Các bức ảnh chụp từ trên không ở ngoại ô thành phố Zakho đã cho thấy có 11.775 xe bồn chở dầu và xe tải ở cả 2 phía của biên giới Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Dầu từ cả Iraq và Syria đều sẽ đi qua khu vực Zakho này”, đại diện Bộ Tham mưu Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cho biết vào hôm 25-12.

Nga cho rằng, dầu lậu từ Syria và Iraq đều được IS vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ

“Trong thời gian qua, theo dữ liệu vệ tinh, số lượng các xe bồn di chuyển qua con đường phía bắc, về phía nhà máy lọc dầu ở thành phố Batman (Thổ Nhĩ Kỳ) và con đường phía tây giữa thành phố Reyhanli và Iskenderun đang giảm dần”, ông Rudskoy cho hay.

Không quân Nga ở Syria đã phá huỷ hơn 2.000 xe chở dầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong tuần qua, máy bay Nga đã làm gián đoạn 17 đoàn xe chở dầu lậu và phá huỷ một số cơ sở khai thác dầu.

Những đợt không kích của Nga đã buộc quân khủng bố phải tìm con đường mới để vận chuyển dầu lậu. Theo tình báo Nga, những xe chở dầu khai thác từ tỉnh Deir ez-Zor đang đi về biên giới của Iraq và đến các thành phố Zakho và Mosul, tuy nhiên dù chọn con đường nào thì điểm đến cuối cùng cũng là Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Rudskoy cũng cho biết, Nga đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và mong liên quân chống khủng bố do nước này dẫn đầu sẽ tin tưởng và phá huỷ các đoàn xe chở dầu lậu.

Hiện nay, Mỹ vẫn từ chối chia sẻ thông tin về hoạt động chống IS với Nga, tuy nhiên, Pháp đã nhất trí hợp tác với không quân Nga trong việc này. 
Đoạn video Nga không kích các xe bồn chở dầu: