Máy bay Nga dội mưa bom, phóng tên lửa hành trình vào IS

ANTĐ - Ngày 19-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom chiến lược của không quân nước này đã ném bom rải thảm, đồng thời phóng hàng loạt tên lửa hành trình vào sào huyệt của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức thông báo, nguyên nhân vụ máy bay Airbus A321 rơi tại Ai Cập hôm 31-10 là do bị khủng bố đặt bom, không quân Nga đã tiến hành 2 vụ tấn công quy mô lớn vào các cứ điểm quan trọng của IS ở Syria.

Ngày 20-11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tiết lộ với báo giới rằng, trước đó một hôm, máy bay ném bom chiến lược của Nga đã dội mưa bom vào các mục tiêu của IS, phá hủy nhiều trung tâm đầu não chỉ huy, một số cơ sở lọc dầu và kho chứa vũ khí của chúng.

Được biết, vụ tấn công hôm 19-11 của lực lượng không quân chiến lược Nga là cuộc oanh tạc thứ ba bằng máy bay ném bom tầm xa, xuất phát từ các căn cứ ở trong nước.

Trong một bài viết đăng tải trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Andrei Kartapolov - Phó tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga - đã tường thuật chi tiết về đợt tấn công mới nhất này.

Ông Kartapolov cho biết, sáng ngày 19-11, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã phóng 12 quả tên lửa hành trình vào các mục tiêu của IS, ở gần tỉnh Aleppo và Idlib.

 Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của NgaSau đó, hàng loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã tiến hành các phi vụ ném bom kéo dài hàng giờ vào các mục tiêu của IS, tại các khu vực gần Raqqa và Deir-Ez-Zur.

Tướng Kartapolov cho biết, các cuộc tấn công sáng 19-11 đã phá hủy các sở chỉ huy quan trọng, ít nhất ba cơ sở chế xuất dầu thô, kho dự trữ đạn dược, ba trạm phân phối dầu và một số nhà máy sản xuất súng đạn của IS.

Được biết, Nga đã điều động hàng chục máy bay chiến đấu và bắt đầu không kích vào các mục tiêu mặt đất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria vào ngày 30-9, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các nước phương Tây quan ngại rằng, Nga ném bom cả vào các mục tiêu thuộc phe “đối lập ôn hòa”, do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, Moscow khẳng định sẽ chỉ tấn công vào sào huyệt các nhóm khủng bố quốc tế là Nhà nước Hồi giáo IS và chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria là Al-Nusra Front