Iran "khoe" hệ thống S-300 của Nga trong lễ diễu binh

ANTĐ - Iran vừa trình diện hệ thống tên lửa phòng không S-300 mới mua từ Nga trong cuộc diễu binh thường niên “Ngày quân đội quốc gia”.

Tehran đã nhận được lô tên lửa phòng không S-300 đầu tiên từ Nga vào hồi đầu tuần và đã mang nó đến tham gia ngay buổi diễu binh vào hôm 17-4.

Những bức ảnh và video được công bố bởi truyền thông Iran đã cho thấy, 3 xe tải chở các thiết bị của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 bao gồm một đồn chỉ huy, một radar tầm xa và một ăng-ten radio được sử dụng để mở rộng tầm liên lạc. Không có tên lửa bệ phóng hay tên lửa xuất hiện trong buổi diễu binh này.

Chưa có tên lửa của S-300 trong lần diễu binh này của Iran

Các phần của tên lửa S-300 diễu hành trước Tổng thống Iran Hassan Rouhani và nhiều chỉ huy quân đội. Tại buổi duyệt binh còn có các vũ khí khác như tên lửa Ghader, Nasr và Fakour, radar trinh sát Kasta, hệ thống tên lửa phòng không Hag và Rapier hay hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa Talaash-3 được Iran phát triển nội địa dựa theo S-300.

“Sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran không nhằm vào bất kì quốc gia láng giềng nào. Nó được sử dụng để tự vệ và là phương tiện răn đe chủ động. Iran cũng sẽ bảo vệ những quốc gia Hồi giáo khỏi khủng bố”, Tổng thống Rouhani nói tại buổi lễ.

Hợp đồng bán tên lửa S-300 từng gặp rất nhiều trắc trở. Thoả thuận đầu tiên được kí kết vào năm 2007, tuy nhiên, sau đó bị Nga đình chỉ, do sức ép từ Israel và Mỹ, vì S-300 có thể làm khu vực thêm bất ổn vào thời điểm Iran vẫn đang muốn phát triển chương trình hạt nhân ở mức cao.
Tuy nhiên, sau khi Tehran đạt được thoả thuận với cường quốc thế với về việc hạn chế hoạt động hạt nhân để được gỡ bỏ trừng phạt, Nga đã nối lại thoả thuận S-300 vào hồi tháng 11-2015. Hệ thống S-300 mà Moscow bán cho Tehran giờ sẽ là phiên bản nâng cấp so với loại 2 nước từng thống nhất gần 10 năm trước. Toàn bộ quá trình bàn giao được lên kế hoạch hoàn thành trong năm 2016. 
Video S-300 xuất hiện trong lễ diễu binh của Iran: