HLV Thái Lan hết lời khen thủ môn 20 tuổi Bùi Tiến Dũng

ANTD.VN - HLV Zoran Jankovic thừa nhận U23 Việt Nam thắng xứng đáng vì họ đã có thủ môn rất xuất sắc, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ bí quyết "chỉ cần vượt qua áp lực tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn".

Sau 10 năm đối đầu ở cấp độ U23, chiều 15-12-2017, các tuyển thủ Việt Nam mới đánh bại Thái Lan, trong trận tranh hạng ba giải giao hữu M-150 Cup do LĐBĐ Thái Lan tổ chức.

Góp phần vào chiến thắng 2-1 trên sân I-Mobile, ngoài cú đúp của Công Phượng còn có công rất lớn của thủ thành Bùi Tiến Dũng khi cản phá thành công cú 11m của Sombatyotha, qua đó bảo toàn lợi thế dẫn 2-0 cho U23 Việt Nam khi hiệp 1 kết thúc.

Thủ môn 20 tuổi Bùi Tiến Dũng chững chạc và xuất sắc trong trận thắng U23 Thái Lan

Khoảng thời gian sau đó, thủ thành thuộc biên chế CLB Thanh Hóa thêm nhiều lần cản phá xuất sắc, giúp đội nhà thắng chung cuộc 2-1.

Phát biểu sau trận thua, HLV Zoran Jankovic của chủ nhà U23 Thái Lan nói: "Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng U23 Thái Lan đã không thể tìm bàn gỡ hòa vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có quả phạt đền. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng vì họ đã có thủ môn rất xuất sắc".

Video: Thủ môn Tiến Dũng cản phá cú penalty của U23 Thái Lan

Về phần mình, Tiến Dũng chia sẻ: "Tôi vui vì đã góp chút ít công sức giúp toàn đội giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Đứng trước quả penalty, tôi chỉ tập trung vào tình huống chứ không bị áp lực tâm lý nào". 

Theo Tiến Dũng, Thái Lan mạnh nhưng Việt Nam cũng không kém. "Tôi nghĩ chỉ cần vượt qua áp lực tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn", Tiến Dũng chia sẻ bí quyết.

Bùi Tiến Dũng sinh tháng 2-1997, tại Thanh Hóa. Ở tuổi 20, anh đã trở thành thủ môn bắt cho đội bóng quê hương tại V-League. Anh nổi lên từ chiến dịch U19 Việt Nam săn vé World Cup U20-2017 và được giao bắt chính cả 3 trận của đội tuyển U20 Việt Nam ở giải đấu cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng tham dự.

Tại giải giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan, Tiến Dũng bắt trọn vẹn 2 trong 3 trận đấu, đó là chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar trận ra quân và chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U23 Thái Lan ở trận tranh hạng ba.