Đức hé lộ xe tăng mới đối đầu với Armata của Nga

ANTĐ -Trang chủ của công ty sản xuất xe vũ khí Rheinmetall (Đức) vừa đăng tải video về nguyên mẫu của một loại xe tăng mới có tên MBT Revolution.

Theo các nhà phát triển MBT Revolution, đây sẽ là mẫu xe tăng đủ sức cạnh tranh với Armata của Nga tuy nhiên, nó ít khả năng xuất hiện trước năm 2030.

Trên thực tế, đây là một phiên bản hiện đại hóa của xe tăng Leopard 2A4 sử dụng công nghệ mô-đun. Nó không chỉ thay thế các phiên bản cũ ở Đức mà còn cả xe tăng Leclerc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Pháp.

MBT Revolution là phiên bản cải tiến của Leopard 2A4

Rheinmetall đã nghiên cứu dự án này trong 6 năm tuy nhiên đoạn video không thể xác nhận họ đã thành công hay chưa.

Trong video, chiếc xe tăng có tháp pháo điều khiển hoàn toàn bằng điện tử và một hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh cho phép xạ thủ nhìn rõ mục tiêu. Khu vực điều khiển của chiếc xe tăng cũng được máy tính hóa hoàn toàn.

Các nhà phát triển đã nhấn mạnh đến khả năng cân bằng của MBT Revolution với việc khẳng định rằng, ngay cả khi di chuyển trên các địa hình không bẳng phẳng, hệ thống súng cối của chiếc xe tăng vẫn không hề chuyển động. Ngoài ra, MBT Revolution cũng có thể thích nghi với mọi điều kiện khí hậu và chiến đấu được cả đêm lẫn ngày. Trong đoạn video, nó cũng cho thấy khả năng chạy ở tốc độ rất cao. 

Video được Rheinmetall đăng tải: