Động đất tại Đài Loan: 11 người được xác nhận thiệt mạng

ANTĐ - Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu những người gặp nạn, lực lượng cứu hộ Đài Loan, Trung Quốc, cho biết, họ cứu được 221 người mắc kẹt, tuy nhiên, số người bị thiệt mạng cũng đã tăng lên con số 11.

Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 6-2-2016, khi người dân thành phố Đài Nam vẫn đang ngủ. Nhiều người gặp nạn khi chung cư 17 tầng Wei Kuan đổ sập trong cơn địa chấn. Nhiều toà nhà khác trong khu vực cũng bị hư hại.

Vẫn còn vài chục người bị mắc kẹt trong đống đổ nát

Giới chức Đài Loan cho biết, họ đã huy động 800 binh sĩ quân đội đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu người dân. Hiện hàng chục người vẫn còn mắc kẹt trong khu chung cư bị đổ sập. Khoảng 400 bị thương, có những người bị kẹt trong các khu chợ bán rau bị san phẳng và những đống bê tông đổ nát.
Trận động đất đã khiến 160.000 hộ gia đình mất điện. Trong khi đó, Trung Quốc đã đề nghị được giúp đỡ Đài Loan đối phó với thảm hoạ này.

400 người đã bị thương và 11 người thiệt mạng trong vụ động đất

"Khách sạn bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Tôi cảm thấy mình như sắp chết", Wang Mingyang, một người đàn ông ở khách sạn tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, chia sẻ.
"Lúc đó, tôi đang xem vô tuyến và sau khi mặt đất rung chuyển đột ngột, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nổ. Tôi mở cửa sổ và nhìn thấy toà nhà đối điện đang đổ sập", cụ Chang, 71 tuổi, cho hay.
Theo nhiều nhận chứng kể lại, người gặp nạn đã tận dụng búa, thang và nhiều vật dụng trong nhà để thoát ra ngoài. Apple Daily cho biết, một người đàn ông còn buộc quần áo lại thành sợi dây dài để đu từ tầng 9 xuống tầng 6 của toà nhà. 

Đài Loan nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường gặp động đất. Trận động đất kinh hoàng nhất Đài Loan từng phải hứng chịu là vào tháng 9-1999, mạnh 7,7 độ richter và khiến hơn 2.400 người thiệt mạng.

Video cảnh giải cứu người dân gặp nạn:


Quang cảnh nhìn từ trên cao của chung cư 17 tầng bị đổ sập