Hà Nội:

Đang điều tra vụ người phụ nữ đi xe đạp móc túi ở ngã tư Bạch Mai – Phố Huế

ANTD.VN - Sau khi có thông tin về một người phụ nữ đi xe đạp, lợi dụng lúc mọi người dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bạch Mai – Phố Huế - Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để móc túi, lực lượng chức năng đã vào cuộc. PV Báo ANTĐ đã tới hiện trường tìm hiểu thêm thông tin.

Ngày 15-12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 3 video clip ghi rõ lại cảnh móc túi của một người phụ nữ mặc áo trùm kín đầu, chủ yếu nhắm vào các em học sinh đeo balô, xảy ra tại ở ngã tư Bạch Mai – Phố Huế - Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân. Sự việc lập tức thu hút nhiều quan tâm của dư luận, bởi đây là ngã tư có lưu lượng giao thông đông đúc, và ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu có vài giây lơ đãng, sơ suất.

Hành vi móc túi của người phụ nữ đi xe đạp bị người dân ghi lại được. Ảnh cắt từ clip

PV Báo ANTĐ đã có mặt tại hiện trường vào ngày 16-12 để ghi nhận thông tin. Người dân tại đây cho biết, hiện tượng móc túi nói trên mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Người phụ nữ nói trên không sinh sống trên địa bàn. Người này thường mặc áo trùm kín đầu, đi xe đạp, trên giỏ xe để một số món đồ giống như người đi chợ thông thường. Vị trí được người phụ nữ chọn để móc túi là đoạn dừng chờ đèn đỏ ở Trần Khát Chân, hướng đi Đại Cồ Việt. Mục tiêu nhắm tới là các em học sinh đeo balô dừng chờ đèn đỏ.

Video ghi lại hành vi của người phụ nữ, do người dân quay được:

“Cứ khoảng 16h30 đến 17h, người đó lại xuất hiện. Do trùm áo kín đầu nên chúng tôi không nhìn rõ mặt bà ấy lắm. Thủ đoạn của người này khá đơn giản. Bà ấy cứ đứng chờ ở đoạn rẽ dưới chân cầu, khi nào có đèn đỏ vào giờ cao điểm, thì sẽ có nhiều người tham gia giao thông đứng chờ ở đoạn đó, và bà ấy mới đi xe đạp ra vờ đứng sau. Rồi thừa cơ thò tay móc đồ ở ngăn sau balô của những ai không để ý”, chị L., một người dân sống cạnh ngã tư, chia sẻ.

Khi đèn xanh giao thông bật lên, người phụ nữ đi theo dòng xe rồi vòng trở lại điểm chờ ban đầu, để chuẩn bị cho… lần móc túi tiếp theo.

“Trông dáng vẻ thì bà ấy cũng có tuổi rồi, và còn hút thuốc lá phì phèo khi đứng chờ nữa”, cô T., một người chứng kiến sự việc, cho PV biết thêm.

Địa điểm được chọn để gây án có thời gian dừng chờ đèn đỏ khá lâu

Cũng trong sáng 16-12, PV Báo ANTĐ đã liên hệ Công an phường (CAP) Phố Huế. Đại diện chỉ huy CAP cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin sự việc từ hôm trước, và báo cáo CAQ Hai Bà Trưng để phối hợp với đội chuyên môn điều tra sự việc.

Được biết, ngay trong chiều 15-12, các trinh sát của CAQ Hai Bà Trưng và CAP Phố Huế đã xuống hiện trường ghi nhận thông tin từ các nhân chứng và tích cực truy xét để bắt giữ đối tượng.