Cú đúp đầu tiên của Công Phượng dưới thời HLV Hữu Thắng

ANTD.VN - Hai bàn ghi trong trận gặp Timor Leste là cú đúp đầu tiên của tiền đạo Công Phượng cho U22 Việt Nam trong một trận đấu chính thức, dưới thời HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra tối 19-7, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 4-0. Đây là trận đấu mà thời tiết mưa nặng hạt ảnh hưởng lớn tới lối chơi kỹ thuật của đội tuyển và Công Phượng nói riêng. Tuy nhiên tiền đạo xứ Nghệ vẫn để lại dấu ấn đậm nét với một cú đúp đẹp mắt.

Phút 68, nhận đường chuyền từ Quang Hải, Công Phượng có động tác đẩy bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút chìm loại bỏ toàn bộ hàng thủ Timor Leste để nâng tỷ số 2-0.

Video: Cú đúp của Công Phượng trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng U22 Việt Nam dưới thời HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng

Một phút sau đó, Công Phượng đột nhập vòng cấm buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Trên chấm luân lưu, chân sút số 10 dứt điểm gọn gàng giúp U22 Việt Nam dẫn 3-0.

Trước trận, HLV Hữu Thắng hứa sẽ giải tỏa áp lực cho Công Phượng. Việc không trao băng đội trưởng cho cầu thủ này ngay lập tức cho thấy tính hiệu quả.

"Tôi đã gặp riêng Công Phượng và nói tất cả khán giả kỳ vọng vào cháu rất nhiều. Hãy cởi bỏ áp lực đó. Ra sân đừng nghĩ đội trưởng phải đá thật hay. Công Phượng rất vui vẻ và cám ơn tôi giúp cháu đá bóng thoải mái hơn. Quyết định trao tấm băng đội trưởng cho Bùi Tiến Dũng cũng nhận được sự thống nhất lớn của toàn đội", HLV Hữu Thắng tiết lộ sau trận thắng.

Bỏ lại sau lưng chiến thắng Timor Leste, Công Phượng và đồng đội sẽ chỉ có một ngày luyện tập (20-7) trước khi bước vào trận thứ 2 gặp U22 Macau. Đây là đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng I, vì vậy mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn là một chiến thắng đậm để cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á với các đối thủ cùng bảng, cũng như ở 9 bảng đấu còn lại.

Vòng loại U23 châu Á 2018 gồm 10 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất cùng chủ nhà Trung Quốc đá vòng chung kết. Ở bảng I, U22 Việt Nam là chủ nhà và U22 Hàn Quốc được đánh giá sẽ giành ngôi nhất bảng.