Cảnh tắc đường kinh hoàng ở Bắc Kinh sau "tuần lễ vàng" quốc khánh

ANTĐ -Với dân số đông như hiện nay, việc một nửa số người dân Trung Quốc ra đường cùng một lúc sẽ tạo ra điều khủng khiếp trên các ngả đường. Hình ảnh chụp được tại một đường cao tốc hướng về Bắc Kinh hôm qua (7-10) đã khiến người xem cảm thấy nghẹt thở trước cảnh tắc đường.

Theo tờ People's Daily Online, những bức ảnh tắc đường đến nghẹt thở ở Trung Quốc được chụp vào cuối ngày 7-10, khi hàng trăm nghìn người dân nước này trên đường trở về thủ đô Bắc Kinh sau chuỗi ngày nghỉ lễ quốc khánh (1-10) ở Trung Quốc.

Tắc đường không phải là chuyện hiếm trên thế giới hay ở một nước đông dân như Trung Quốc, nhưng đáng nói cảnh tắc đường lại diễn ra trên đường cao tốc rộng nhất đất nước, có tới 50 làn xe chạy.

Đường cao tốc tắc nghẽn đến nghẹt thở ở Bắc Kinh

Ách tắc bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều (theo giờ địa phương) trên đường cao tốc G4 Bắc Kinh – Hồng Kông – Ma Cao. Vào thời điểm đó nhiều xe hơi chỉ biết đứng yên một chỗ, “không thể nhúc nhích”.

Một đoạn video quay từ trên cao do một phóng viên của tờ Legal Evening News quay lại đã cho thấy rõ hơn thực trạng này. Theo quan sát, cảnh tắc đường trên đại lộ G4 do một trạm kiểm soát ở bên kia đường cắt 50 làn xe xuống còn 20 làn.

Cảnh tắc đường ở khu vực này chỉ là một trong số hàng chục “cơn ác mộng” giao thông trên khắp Trung Quốc trong ngày hôm qua (7-10). Môt số đường cao tốc ở các thành phố khác như Thượng Hải và Nam Kinh cũng rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng.

Được coi là “tuần lễ vàng”, những ngày kỷ niệm lễ quốc khánh ở Trung Quốc là một dịp bội thu cho ngành du lịch nước này. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm gây ra những cảnh tắc đường khủng khiếp như trên.

Một vài hình ảnh thực song khó tin về cảnh tắc đường ở Trung Quốc