Cảnh sát biển tiếp nhận thêm 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát biển vừa tiếp nhận thêm 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S theo hợp đồng đóng mới 12 xuồng MS-50S ký kết giữa Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty cổ phần Công nghệ James Boat nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng nước ven biển, gần bờ.

Xuồng MS-50S được thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn quy phạm châu Âu (CS Lloyd) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp, đóng mới tàu thủy cao tốc. Thân vỏ của xuồng được chế tạo bằng vật liệu nhựa tổng hợp đặc biệt PPC với chiều dài lớn nhất 13,63m; chiều rộng lớn nhất 3,78 m; lượng chiếm nước toàn tải 13,14 tấn; dung tích nhiên liệu 2.000 lít; sức chở 16 người; vận tốc lớn nhất trên 35 hải lý/giờ; tầm hoạt động đến 50 hải lý.

Đây là loại phương tiện xuồng cỡ nhỏ, có tính cơ động cao, tốc độ lớn, phù hợp và hoạt động hiệu quả tại các vùng nước ven biển, cửa sông, đáp ứng tốt đặc thù nhiệm vụ của Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh CSB và ông Nguyễn Kim Sơn- Chủ tịch HĐQT Công ty James Boat trao đổi Biên bản bàn giao xuồng

4 xuồng cao tốc MS-50S bàn giao đợt này mang các số hiệu CSB 603, CSB 604, CSB 606, CSB 607, được biên chế cho Hải đội 101 và Hải đội 102 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Việc cùng một lúc nhận 4 xuồng tuần tra cao tốc sẽ góp phần tăng cường đáng kể về trang bị, phương tiện cho các đơn vị; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật, duy trì an ninh trật tự trên các vùng nước ven biển, các cửa sông; chống buôn lậu, phòng chống tội phạm ma túy, tìm kiếm cứu nạn,… cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 nói riêng và lực lượng Cảnh sát biển nói chung.

Biên đội xuồng tuần tra cao tốc MS-50S giúp tăng cường đáng kể năng lực tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng nước ven biển, gần bờ

Để các xuồng tuần tra cao tốc MS-50S đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao, tại buổi tổ chức tiếp nhận và bàn giao xuồng, Thiếu tướng Phan Thanh Minh – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1, đặc biệt là cán bộ, nhân viên Hải đội 101, Hải đội 102 và kíp xuồng cần nhận thức sâu sắc niềm vinh dự cũng như trọng trách lớn lao khi được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng những chiếc xuồng mới, hiện đại của lực lượng, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị công tác; quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả nhất trang bị, phương tiện được giao.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh CSB giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 và các kíp xuồng tại Lễ bàn giao

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên các Hải đội và kíp tàu phải tranh thủ sự hướng dẫn, chuyển giao công nghệ của Công ty James Boat, nhanh chóng nắm bắt, làm chủ các trang bị kỹ thuật trên xuồng theo từng vị trí, từng chuyên ngành; vận hành xuồng theo đúng quy trình, thuần thục, chính xác; phối hợp hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả; bảo đảm trong thời gian sớm nhất đưa xuồng vào hoạt động trong đội hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Clip Tàu tuần tra cao tốc MS 50s chạy nghiệm thu kỹ thuật trên sông Hồng